Đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc-Ấn Độ lần 3

Đối thoại kinh tế chiến lược Trung-Ấn lần 3 đã được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh nhằm trao đổi tình hình kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế kinh tế.

Ngày 18/3, Đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc-Ấn Độ lần thứ ba đã được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, dưới sự đồng chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển cải cách quốc gia Trung Quốc Từ Thiệu Sử và Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Ấn Độ Montek Singh Aluwalia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong buổi đối thoại, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế kinh tế, hợp tác tài chính, tiền tệ, hợp tác kinh tế thương mại và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thông tin, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, năng lượng và tài chính.

Hai bên cũng thảo luận tình hình kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế và con đường cải cách chủ yếu của mỗi nước; nhất trí tiếp tục cải thiện môi trường mậu dịch và đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường…

Đồng thời, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực đô thị hóa bền vững, kỹ thuật thông tin; triển khai kế hoạch hành động đô thị hóa và nghiên cứu chung trong lĩnh vực năng lượng.

Phóng viên TTXVN tại New Dehli dẫn các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết, tại cuộc đối thoại, ông Montek Singh Ahluwalia đã đề cập sự bất cân bằng thương mại ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, với mức thâm hụt thương mại trung bình hàng năm của phía Ấn Độ đã vượt mốc 35 tỷ USD trong ba năm liên tiếp.

Ấn Độ hy vọng kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời cho rằng cần giảm thâm hụt xuống mức bền vững bằng cách tăng xuất khẩu hàng hóa từ Ấn Độ sang Trung Quốc, ông Montek Singh Ahluwalia cho biết thêm.

Theo ông Ahluwalia, một trong những cách thức nhằm giảm bất cân bằng thương mại là Trung Quốc mở cửa thị trường cho các dịch vụ công nghệ thông tin, sợi bông, đồ dùng gia đình và dược phẩm của Ấn Độ; đồng thời tăng cường đầu tư tại Ấn Độ, đặc biệt là xây dựng các công viên công nghiệp. Ông hy vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ giúp các nhà xuất khẩu Ấn Độ tiếp cận thị trường nước này dễ dàng hơn.

Số liệu cho thấy thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc có chiều hướng giảm sút, với tổng kim ngạch song phương năm 2013 chỉ đạt 66,5 tỷ USD vì xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đồng rupee mất giá và Ấn Độ hạn chế xuất khẩu quặng sắt.

Các quan chức Ấn Độ cho rằng thâm hụt thương mại tăng lên tới mức như vậy sẽ buộc Ấn Độ phải vay tiền nước ngoài để bù đắp sự bất cân bằng thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc hiện đầu tư vào Ấn Độ chưa đến 1 tỷ USD.

Đối thoại kinh tế chiến lược giữa hai nước lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 9/2011 và lần thứ hai ở New Delhi vào tháng 11/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục