Giới phân tích nhận định cuộc gặp Mỹ-Triều có thể diễn ra vào tháng 4 năm sau, trùng với thời điểm ông Trump tới Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề APEC tại Busan.
Hai nước cũng đã nhất trí cần giám sát chặt chẽ và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vào thời điểm trước và sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 tới.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tính cần thiết của việc tìm kiếm phương án thiết thực tăng cường hợp tác liên Triều, nỗ lực thúc đẩy hướng tới thành công của đối thoại Mỹ-Triều.
Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ đã trao đổi ý kiến về phương án phối hợp Hàn-Mỹ để phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Sáng 23/12, ông Moon Jae-in sẽ rời sân bay quân sự Seoul để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 8 diễn ra tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.
Báo Rodong Shinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 17/9, đăng bài viết có tựa đề “Tự lực cánh sinh là huyết mạch của chủ nghĩa xã hội Triều Tiên."
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ với Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, một quan chức Hàn Quốc cho biết ông "cảm nhận" đối thoại Mỹ-Triều có thể sẽ sớm được nối lại và sẽ diễn ra tốt đẹp.
Ngày 26/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kyung-wha nhấn mạnh, nước này vẫn muốn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim thăm Seoul trước cuối năm nay, mặc dù không có tiến triển trong đối thoại Mỹ-Triều.