Đối thoại tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp

Một cuộc đối thoại đã diễn ra chiều 8/4 giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp - Khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất đóng trên địa bàn thành phố.

Một cuộc đối thoại đã diễn ra chiều 8/4 giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp - Khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất đóng trên địa bàn thành phố.

Đây là một thiện chí của các nhà quản lý Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới.

Trưởng Ban HEPZA Vũ Văn Hòa đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc cởi mở hơn nữa trong việc cung cấp thông tin và phản ảnh kịp thời các vướng mắc, khó khăn.

Ông khẳng định, Nhà nước Việt Nam cũng như chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng các chính sách hỗ trợ cho mọi loại hình doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển tốt nhất. Nhiều chính sách mới cả về tuyển dụng lao động, thuế, hỗ trợ lãi suất đang và sẽ được triển khai để góp phần chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp.

Ông cũng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng chế độ đối thoại, thương lượng với người lao động thông qua tổ chức công đoàn, thực hiện tốt luật lao động và chế độ bảo hiểm xã hội, để thông tin cũng như tâm tư, nguyện vọng, thói quen văn hóa của cả hai bên cùng được chia sẻ.

Ba trong số 40 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại 10 khu công nghiệp -  khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh đã đề cập đến những vướng mắc của họ trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng kỹ thuật chưa đạt chất lượng, thủ tục hải quan chậm chạp, luật lao động chưa được thực thi nghiêm túc đến những khó khăn về vốn và xuất khẩu hàng hóa.

Semo Vina, một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em và Terratex VN (hoạt động trong ngành dệt may) đã đề nghị được hỗ trợ về tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tuyển dụng lao động, thuế cũng như lãi suất vay vốn sản xuất.

Tuy gặp nhiều khó khăn song hầu hết doanh nghiệp đều khẳng định sẽ duy trì số lượng nhân công hiện có và cho biết những dấu hiệu lạc quan mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Tại các khu công nghiệp -  khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang sử dụng hơn 30.000 lao động và đầu tư sản xuất với tổng vốn khoảng 120 triệu USD. Trong vòng 20 năm qua, tổng vốn đầu tư của phía Hàn Quốc vào Việt Nam đã lên tới 16,3 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục