Đối thủ của Việt Nam bị trang web AFC gọi là "Khỉ cát"

LĐBĐ châu Á bị cáo buộc đã phân biệt chủng tộc khi đặt biệt danh cho đội tuyển Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất là "khỉ cát."
Trong một bài viết trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bị cáo buộc phân biệt chủng tộc khi đặt biệt hiệu cho đội tuyển Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) là "những chú khỉ cát" (sand monkeys). Theo đó, trên bài viết "UAE có cách tiếp cận thận trọng" để nhận định về khả năng đi sâu của UAE ở vòng loại AFC Asian Cup 2015 tác giả của bài viết này đã vô tình "lượm lặt" biệt danh "khỉ cát" ở Wikipedia để nói về UAE. Ngay sau khi bài viết được đăng tải nó đã vô tình tạo ra làn sóng phản đối dữ dội. Ngay sau khi biết tin, AFC đã phải đăng lời xin lỗi: "AFC đã vô tình mắc lỗi khi biên tập bài viết và không gọi chính xác biệt danh của đội truyển UAE trên trang web www.the-afc.com 12/10/2012. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì những tổn thương đã gây ra cho Liên đoàn bóng đá UAE cũng như người hâm mộ nước này." Ngay sau sự cố này, từ "khỉ cát" cũng đã được gỡ bỏ khỏi trang web của AFC cũng như trang giới thiệu về đội tuyển UAE trên Wikipedia. Trước nay, đội tuyển UAE vốn có biệt danh là "Al-Abyad", hoặc "The Whites" căn cứ vào màu áo trắng của họ. Bài viết trên trang web của AFC được đưa ra sau trận đấu giao hữu giữa UAE và Uzbekistan, kết thúc với tỷ số hòa 2-2.
[Báo UAE không đếm xỉa tới Việt Nam sau bốc thăm Asian Cup]
UAE và Uzbekistan cũng chính là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng E vòng loại Asian Cup 2015 cùng với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Tối nay, nếu như Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Indonesia thì UAE cũng sẽ đá giao hữu với Bahrain. Đây chính là dịp để chúng ta thăm dò thực lực của đối thủ trước khi bước vào chiến dịch vòng loại Asian Cup./.
Đối thủ của Việt Nam bị trang web AFC gọi là "Khỉ cát" ảnh 1

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục