Quân đội Israel ra thông báo cho biết một số đối tượng quá khích người Liban đã phá hoại hàng rào biên giới và ném đá, buộc binh sỹ Israel phải sử dụng “công cụ giải tán bạo động.”
Lệnh bắt giữ được đưa ra để thu thập thêm bằng chứng làm rõ lý do vì sao các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia không thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn bạo lực trong ngày biểu tình.
Một số đối tượng quá khích đã kích động, xúi dục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc tấn công, bắt giữ một cán bộ công an, làm năm cán bộ công an bị thương.
Theo Bộ Nội vụ Kazakhstan, ước tính thiệt hại về tài sản do những đối tượng quá khích phá hoại lên tới gần 200 triệu USD, trong đó hơn 100 doanh nghiệp và ngân hàng đã bị tấn công và cướp bóc.
Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông vây quanh xe cảnh sát và lôi người đàn ông này khỏi xe đánh đập, sau đó thiêu sống nạn nhân.
Cảnh sát Algeria bắt giữ 36 đối tượng quá khích tham gia vụ hành hung và sát hại một đối tượng tình nghi làm bùng phát một trong các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại quốc gia này.
Trong Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều đối tượng đã tiến hành đập phá nơi công cộng, ném pháo hoa, chai lọ và đá về phía lực lượng an ninh Đức khiến khoảng 20 cảnh sát bị thương.
Ngày 10/4 đánh dấu tròn 23 năm các phe phái đối địch ở Bắc Ireland ký kết "Thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành" chấm dứt 3 thập kỷ xung đột sắc tộc đẫm máu làm khoảng 3.500 người thiệt mạng.
Một đồn cảnh sát tại ngoại ô thủ đô Paris của Pháp vừa trở thành mục tiêu tấn công của một nhóm đối tượng quá khích khiến nhiều xe công vụ và tài sản bị hư hỏng, song không có thiệt hại về người.
Bạo loạn xảy ra sau nửa đêm khi ngày càng nhiều người đổ về khu vực gần Schlossplatz - quảng trường lớn nhất thành phố, sau đó đụng độ nổ ra giữa các nhóm nhỏ, với hoảng 500 người liên quan.
Cục trưởng Cục Tài chính Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Trần Mậu Ba nhấn mạnh ngăn chặn bạo lực, khôi phục trật tự là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay.
Ông Stanisław Żaryn, người phát ngôn của Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan (ABW), cho biết cơ quan này đã bắt giữ các đối tượng quá khích trên ba ngày trước.
Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 10/11 thông báo tiếp tục đình giảng do những thiệt hại mà những đối tượng biểu tình bạo lực gây ra tại khu vực giảng đường trong tuần qua.
Thủ tướng Pháp khẳng định sẵn sàng trình lên Quốc hội thông qua dự luật mới siết chặt trừng phạt các đối tượng quá khích, những cuộc biểu tình không được thông báo trước với cơ quan chức năng.
Chính quyền Trung Quốc Đại lục và Đặc khu Hong Kong đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát triển khai chiến dịch trật tự đô thị tại Mong Kok.
Sáng 28/12, toàn bộ học sinh THCS và tiểu học ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đến trường đầy đủ sau nhiều ngày bị bố mẹ ép nghỉ học hoặc bị các đối tượng ngăn cản.
Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) ngày 9/1 đã triển khai một kế hoạch an ninh đặc biệt với các biện pháp khẩn cấp đề phòng nguy cơ xảy ra khủng bố trên toàn nước Đức.