Đội tuyển Nga có bị loại vì cổ động viên cố tình đốt pháo sáng?

Bất chấp lời cảnh báo loại đội tuyển Nga từ UEFA, các cổ động viên nước này vẫn có hành động quá khích khi theo dỗi đội nhà thi đấu với Slovakia ở lượt trận thứ 2 bảng B EURO 2016.

Bất chấp lời cảnh báo loại đội tuyển Nga từ UEFA, các cổ động viên nước này vẫn có hành động quá khích khi theo dỗi đội nhà thi đấu với Slovakia ở lượt trận thứ 2 bảng B EURO 2016.

Trước đó, UEFA quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Nga 150.000 euro sau vụ bạo loạn trên sân Vélodrome cũng như trên đường phố Marseille của các cổ động viên Nga và Anh.

Trong thông báo của UEFA có đoạn viết: “Quyết định loại Nga khỏi EURO 2016 được treo tới cuối giải đấu. Nghĩa là Nga sẽ lập tức bị loại nếu có thêm bất kỳ một vụ gây rối nào tương tự từ cổ động viên bên trong sân vận động tại trận đấu nào đó của họ."

Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo đó, các cổ động viên Nga vẫn có hành động quá khích như kiểu trêu ngươi UEFA.

Cụ thể, trong trận đấu giữa Nga và Slovakia, các cổ động viên Nga đã cố tình đốt pháo sáng trên khán đài sau khi Denis Glushakov ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Nga.

Với hành động quá khích của các cổ động viên, đội tuyển Nga đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu.

Đội tuyển Nga có bị loại vì cổ động viên cố tình đốt pháo sáng? ảnh 1Cổ động viên Nga đốt pháo sáng trong trận Nga - Slovakia. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)