Đội tuyển Nga sắp công bố người thay thế Advocaat

Bộ trưởng Thể thao Nga cho biết Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) sẽ công bố tân huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trước ngày 20/7.
Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko hôm nay cho biết Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) sẽ công bố tân huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trước ngày 20/7.

Đây sẽ là gương mặt chèo lái đội tuyển Nga sau sự ra đi của huấn luyện viên người Hà Lan Dick Advocaat khi EURO 2012 kết thúc.

Theo Bộ trưởng Mutko, trong ngày 4/7, RFU cần thông báo lịch tổ chức cuộc họp bất thường để bầu Chủ tịch mới thay ông Sergei Fursenko đã từ chức sau thất bại của "gấu Nga" ở EURO 2012, đồng thời lựa chọn huấn luyện viên mới cho đội tuyển trước ngày 20/7, khi sân cỏ Nga bước vào mùa giải mới.

Công việc sớm gấp rút đối với ông thầy được lựa chọn này khi ngày 15/8, Nga có trận giao hữu với Cote d'Ivoire và sau đó là các trận vòng loại World Cup 2014 gặp Bắc Ireland cũng như Israel.

Trên thực tế, huấn luyện viên Advocaat thông báo chia tay với đội tuyển Nga từ trước khi EURO 2012 diễn ra để tới nhận cương vị dẫn dắt câu lạc bộ PSV Eindhoven ở giải Hà Lan. Có tin đồn rằng RFU đã mời mọc huấn luyện viên người Italy Fabio Capello thay thế và dường như ông thầy từng lãnh đạo đội tuyển Anh này cũng cảm thấy hứng thú với chiếc ghế Advocaat để lại.

Trong danh sách "thầy nội", cái tên sáng giá nhất đang là Valery Gazzayev, người dẫn dắt CSKA Moscow đến ngôi vô địch UEFA Cup năm 2005. Ngoài ra còn có thể kể thêm Nikolai Pisarev, huấn luyện viên đội tuyển U 21 Nga hay Alexander Borodyuk, từng làm trợ lý cho Advocaat lẫn người tiền nhiệm là Guus Hiddink./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục