Các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao Trung-Ấn được dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên rút lực lượng khỏi khu vực tranh chấp.
Động thái này, cùng với các hoạt động xây dựng nhanh chóng khác dọc biên giới hai nước trong vài năm qua, có tiềm năng làm thay đổi động lực quân sự trong khu vực.
Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết, nước này và Trung Quốc sẽ nối lại cuộc diễn tập Lục quân chung thường niên "Hand-in-Hand" (Tay trong tay) vào tháng 12 tới tại Thành Đô, Trung Quốc.
Thủ tướng Modi coi quan hệ Ấn-Trung là một nhân tố ổn định trên thế giới và đánh giá cao đà tiếp xúc cấp cao gia tăng giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí xác định chủ nghĩa khủng bố là vấn đề lớn đối với toàn cầu và cam kết thực hiện các biện pháp nhằm xóa bỏ mối đe dọa này ở cấp độ song phương và đa phương.
Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một khu phức hợp quân sự khổng lồ chỉ cách khu vực xảy ra tranh chấp với Ấn Độ hồi mùa Hè năm 2017 khoảng 10km dọc cao nguyên Doklam.
Các đại diện đặc biệt của Ấn Độ và Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán "tích cực và tập trung" ở New Delhi, trong đó nhất trí duy trì hòa bình và sự yên tĩnh tại các khu vực biên giới giữa hai nước.
Đây là hội nghị về vấn đề biên giới đầu tiên kể từ khi Ấn Độ và Trung Quốc giải quyết được vụ căng thẳng biên giới ở Đông Lãng mà phía Ấn Độ gọi là Doklam hồi giữa năm nay.
Giới chức 2 nước đã đánh giá tình hình tại tất cả các khu vực biên giới chung và nhất trí rằng duy trì hòa bình tại đây là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển ổn định quan hệ song phương.
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hai nước cần giải quyết thỏa đáng những bất đồng và vấn đề dựa trên nền tảng 5 nguyên tắc chung sống hòa bình.
Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực biên giới Himalaya đang có tranh chấp, sau khi đạt thỏa thuận về việc giải quyết căng thẳng quân sự kéo dài suốt nhiều tháng với Ấn Độ.
Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại khu vực tranh chấp Doklam gần biên giới với Ấn Độ và Bhutan, sau khi đạt được thỏa thuận với New Delhi về việc rút quân.
Mạng tin Zeenews dẫn nhận định của một số quan chức hàng đầu Ấn Độ cho rằng các vụ đụng độ tại khu vực Doklam hiện nay sẽ không dẫn đến cuộc chiến tranh tổng lực giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Trung Quốc ngày 18/8 đã yêu cầu Nhật Bản không nên có những bình luận "tùy tiện" về cuộc đối đầu ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thậm chí cho dù nước này muốn ủng hộ Delhi.
Đô đốc Harry Harris cho rằng cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Doklam, vùng Sikkim, là một vấn đề đáng lo ngại; và đề nghị hai bên hợp tác, giải quyết vấn đề này thông qua con đường ngoại giao.
Trung Quốc cho biết 53 binh sỹ Ấn Độ vẫn còn ở Doklam - nơi cả hai bên đã đối đầu nhau trong gần hai tháng qua, và yêu cầu New Delhi rút số binh sỹ này về.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Nepal Krishna Bahadur Mahara cho biết nước ông sẽ không đứng về bên nào trong cuộc đối đầu hiện nay ở khu vực Sikkim giữa Ấn Độ và Trung Quốc.