Giá dầu thế giới tăng gần 10% trong phiên giao dịch ngày 30/11, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đạt được thỏa thuận đầu tiên kể từ năm 2008 về cắt giảm sản lượng dầu mỏ.
Iran và Iraq cương quyết chống lại áp lực cắt giảm sản lượng từ Saudi Arabia, khiến nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của OPEC trở nên khó khăn hơn.
Tổng thống Madurođã cử bộ trưởng năng lượng Venezuela đến Nga trong nỗ lực vận động các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC phối hợp với động thái cắt giảm sản lượng dầu mỏ.
Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohamed Barkindo nhấn mạnh sự hợp tác giữa các nước thành viên trong và ngoài OPEC có ý nghĩa sống còn nhằm giải quyết tình trạng dư cung.
Lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng Chín của Trung Quốc đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,04 triệu thùng/ngày, vượt qua Mỹ để trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 5/10 tăng khoảng 2%, mức cao nhất kể từ tháng Sáu, sau khi dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm tuần thứ 5 liên tiếp.
Tổng thống Venezuela và Iran thống nhất lập trường đóng băng sản lượng để vực giá dầu mỏ và cam kết phối hợp hành động với các đồng minh khác như Nga và một số nước ngoài OPEC.
Lãnh đạo Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Iran cho hay nước này hiện đang xuất khẩu 2,2 triệu thùng dầu thô/ngày và con số này sẽ được nâng lên 2,35 triệu thùng dầu thô/ngày trong thời gian tới.
Giá dầu thế giới đi xuống khi Iran làm "tiêu tan" hy vọng về khả năng các nhà sản xuất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể đạt được thỏa thuận "đóng băng" sản lượng.
Giới phân tích và các Bộ trưởng Năng lượng nhận định các thành viên OPEC và Nga sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề then chốt trước khi tiến tới một thỏa thuận "đóng băng" sản lượng chính thức.
Bộ trưởng Năng lượng Algeria, Nourreddine Bouterfa nhận định việc "đóng băng" sản lượng nếu được thực hiện trong vòng từ 6-8 tháng sẽ giảm được tình trạng dư cung hiện tại.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung 1,5 triệu thùng/ngày và có thể chưa cân bằng cho đến nửa đầu năm 2017.
Mặc dù cuộc họp của OPEC không đạt được mục đích đóng băng sản lượng dầu mỏ, Iran vẫn đánh giá đây là bước đi tích cực và khẳng định sẽ ủng hộ mọi kế hoạch để ổn định thị trường.
Giá cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới đồng loạt sụt giảm mạnh trong phiên sáng 18/4 sau khi các nước khai thác dầu mỏ chủ chốt không đạt được thỏa thuận về “đóng băng” sản lượng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ giảm bớt vào cuối năm 2016 trong bối cảnh nhu cầu dầu tiếp tục tăng ổn định.
Giá dầu thế giới giao dịch ngày 6/4 đã tăng hơn 5% sau báo cáo mới nhất từ Mỹ cho thấy dự trữ xăng dầu tại cường quốc này giảm lần đầu tiên trong bảy tuần qua.
Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm trong phiên ngày 4/4 trong bối cảnh thị trường tỏ ra nghi ngờ về khả năng các nhà sản xuất dầu chủ chốt có thể đạt được thỏa thuận hạn chế sản lượng.
Tình trạng dư cung tiếp tục “ám ảnh” thị trường dầu mỏ thế giới, với giá dầu trong phiên cuối tuần đảo chiều đi xuống sau khi phục hồi trong hai phiên liên tiếp trước đó.
Mặc dù chốt tuần với mức giảm do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, song đà tăng ấn tượng của hai phiên trước đó đã giúp thị trường năng lượng tiếp tục đón nhận thêm một tuần giao dịch khả quan.