Đồng Nai đặt mục tiêu xuất siêu trên 1 tỷ USD trong năm 2015

Trong 10 tháng qua, Đồng Nai xuất siêu gần 300 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 10,367 tỷ USD và nhập khẩu đạt 10,072 tỷ USD; dự kiến năm 2015, xuất siêu của tỉnh sẽ đạt được trên 1 tỷ USD,
Đồng Nai đặt mục tiêu xuất siêu trên 1 tỷ USD trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, trước đây kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh tăng cao nhưng chủ yếu là nhập siêu lớn.

Trong ba năm trở lại đây, xuất siêu của Đồng Nai đã có mức tăng nhẹ. Cụ thể, 10 tháng qua, Đồng Nai đã xuất siêu gần 300 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 10,367 tỷ USD và nhập khẩu đạt 10,072 tỷ USD.

Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, sản phẩm công nghiệp của Đồng Nai chủ yếu xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hong Kong...

Trong số đó, chủ yếu vẫn là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm khoảng trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh) với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm quần áo, giày dép, xơ sợi, hóa chất, gỗ thủ công mỹ nghệ...

Bên cạnh đó, nhập khẩu chủ yếu vẫn là các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất của một số ngành dệt may, da giày, hóa chất, gỗ mỹ nghệ, máy móc thiết bị phụ tùng từ thị trường các nước châu Á (Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản), một số nước vùng Đông Nam Á, châu Phi, châu Mỹ...

Riêng các mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có mức xuất siêu cao gồm các mặt nông sản như càphê, tiêu, hạt điều nhân và mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ..., sang các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Anh....

Theo ông Dành, khả năng trong các năm tới đây Đồng Nai sẽ có mức xuất siêu tăng nhanh vì hiện đã có nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc đã đầu tư và đưa vào hoạt động nhiều ngành công nghiệp phụ trợ nên việc nhập khẩu các nguyên phụ liệu trên sẽ được các doanh nghiệp tại chỗ cung ứng cho sản xuất.

Dự kiến năm 2015, xuất siêu của Đồng Nai sẽ đạt được trên 1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu toàn tỉnh năm 2015 dự kiến đạt 14,4 tỷ USD, tăng 15% so năm 2014 và nhập khẩu toàn tỉnh đạt 13,2 tỷ USD, tăng 9% so năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục