Nga cho rằng các thỏa thuận Minsk là không thể thay thế và Kiev cần phải thực hiện những cam kết của mình trao cho vùng Donbass (Đông Nam Ukraine) quy chế đặc biệt.
Ủy ban Điều tra Nga đã xác định được danh tính các tư lệnh các đơn vị quân đội Ukraine tiến hành pháo kích các công trình dân sự và khu dân cư tại miền Đông Nam Ukraine.
Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài đi vào lãnh thổ nước này trong năm 2016 để tham gia các cuộc tập trận quân sự đa phương.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: "Theo thông tin của chúng tôi, hiện trực tiếp trên biên giới với DPR có khoảng 90.000 binh sỹ (Ukraine)."
Cuộc gặp tiếp theo của tiểu nhóm làm việc trong Nhóm tiếp xúc về giải quyết tình hình miền Đông Nam Ukraine đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào.
Hạ viện Nga đề nghị nghị viện của các nước khác, Liên hợp quốc, OSCE và EC tiến hành điều tra quốc tế về tội ác của chính quyền Kiev nhằm vào dân thường ở Đông Nam Ukraine.
Nga hy vọng cuộc đàm phán về quy chế cho Đông Nam Ukraine sẽ sớm bắt đầu và biên bản thỏa thuận ngừng bắn ký tại Minsk không phải cái cớ để quên đi việc cuộc đối thoại dân tộc ở Ukraine.
Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ đều bày tỏ quan ngại về hàng loạt thông tin về số lượng ngày một tăng các binh sỹ cũng như phương tiện quân sự của Nga đổ về Đông Nam Ukraine.
Tổng thống Putin cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Mỹ Obama tại Pháp trong cuộc gặp bên lề lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy (D-Day).
Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Poroshenko đã yêu cầu ông này cung cấp bằng chứng về sự tham gia của Nga vào các hoạt động của dân quân ở Đông Nam Ukraine.
Có vài trăm công dân Ukraine tham chiến trong thành phần phiến quân Syria, 300 người trong số này trở về nhà và được đưa vào phiên chế binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch trừng phạt ở miền Đông Nam.