Lãnh đạo hai nước Đức, Nga điện đàm về tình hình Ukraine

Tổng thống Nga đã nói với Thủ tướng Đức việc Ukraine rút quân khỏi miền Đông Nam, tiến hành đối thoại dân tộc là các vấn đề then chốt.
Lãnh đạo hai nước Đức, Nga điện đàm về tình hình Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine gác tại một chốt kiểm soát cách thành phố Slavyansk khoảng 30km ngày 27/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, Điện Kremlin thông báo ngày 1/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng việc Ukraine rút các đơn vị quân sự khỏi miền Đông Nam, chấm dứt bạo lực và tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc là các vấn đề then chốt.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Đức, bà Merkel cũng đề nghị ông Putin giúp giải cứu nhóm quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị lực lượng ly khai thân Nga bắt giữ ở miền Đông Ukraine.

Tuyên bố của Điện Kremlin có đoạn: "Bà Angela Merkel đã đề nghị (phía Nga) tạo điều kiện để giải cứu nhóm quan sát viên OSCE đang bị bắt giữ, trong đó có cả công dân Đức. Hai bên cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa ảnh hưởng của OSCE đối với Ukraine với tư cách là trung gian hòa giải."

Theo báo Ngôi sao của Đức, ngày 30/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhóm quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị bắt cóc ở Đông Ukraine tuần trước.

Phát biểu tại Berlin sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Merkel cho biết Đức đang nỗ lực giải cứu nhóm quan sát viên bằng "tất cả các kênh ngoại giao," trong đó có các cuộc thảo luận với Điện Kremlin ở Moskva.

Theo bà Merkel, Nga "còn có thể làm nhiều hơn thế," cho rằng đó có thể sẽ là một dấu hiệu quan trọng để giảm leo thang. Thủ tướng Đức cũng khẳng định Phương Tây sẵn sàng áp đặt trừng phạt cứng rắn hơn với Nga nếu cần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục