Lãnh đạo Nga, Mỹ có thể điện đàm trong thời gian sớm nhất
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố có thể sớm tổ chức cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố có thể sớm tổ chức cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Chính phủ Nga cho biết Thủ tướng Mikhail Mishustin dự kiến tham dự cuộc họp thường kỳ giữa các thủ tướng hai nước tại thành phố Hàng Châu, trước khi thăm Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định tương lai của các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên sẽ phụ thuộc vào lập trường và động thái từ phía Mỹ.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã có sự hiểu biết lẫn nhau,” song “những vấn đề chưa được ghi nhận thì không thể bỏ qua.”
Điện Kremlin cho biết vẫn còn nhiều vấn đề cần làm rõ trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga, dự kiến diễn ra trong vòng 2 tuần tới để thúc đẩy hòa bình Ukraine.
Nga nhiều lần khẳng định việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình giải quyết xung đột và trực tiếp kéo các nước NATO tham gia vào.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã sẵn sàng” gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga là gấu chứ không phải hổ, và “không có khái niệm gấu giấy" sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Nga là “hổ giấy.”
Nga cho biết sẽ có các biện pháp nếu như Mỹ không đồng ý gia hạn hiệp ước thêm một năm theo như đề xuất được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 22/9.
Điện Kremlin ngày 19/9 cho biết ông Trump nhiều lần tỏ ra thất vọng khi Moskva tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine dù ông đã nỗ lực làm trung gian.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine khó có thể mang lại kết quả ngay lập tức ngay, song khẳng định Moskva vẫn duy trì các kênh liên lạc để đối thoại khi cần thiết.
Điện Kremlin cho biết nếu hai bên thấy cần thiết, cuộc gặp tiếp theo giữa 2 nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể diễn ra nhanh chóng, giống như cuộc gặp ở Alaska.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây với Tổng thống Trump cho thấy chính quyền mới của Washington đang lắng nghe Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 khẳng định việc triển khai lực lượng quân đội nước ngoài không thể là một phần của bảo đảm an ninh cho Kiev.
Ông Putin nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận với ông Trump diễn ra một cách “thẳng thắn và chứa nhiều thông tin,” bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện này đã đưa Nga “tiến gần hơn tới những giải pháp cần thiết."
Đây là chuyến thăm thứ 5 của đặc phái viên Mỹ tới Nga kể từ đầu năm nay. Trong chuyến đi này, ông Witkoff dự kiến gặp “giới lãnh đạo Nga,” và Điện Kremlin để ngỏ khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng sự phức tạp của tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine khiến việc đạt được "những đột phá ngay lập tức" là bất khả thi.
Phái đoàn Nga đang đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vòng đàm phán thứ 3 với Ukraine, dự kiến diễn ra tối cùng ngày theo giờ địa phương.
Điện Kremlin tuyên bố ủng hộ vòng hòa đàm mới với Ukraine, song cho rằng cần thúc đẩy ngoại giao nhiều hơn nữa để thu hẹp khoảng cách quan điểm giữa hai bên.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, coi đây là việc làm cần thiết để đảm bảo “nền hòa bình lâu dài."