Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 29/1 cho biết Iran và Saudi Arabia dự kiến sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ song phương.
Ngày 14/6, Thủ tướng Israel tuyên bố nước này tấn công lực lượng Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite được Iran ủng hộ ở Syria, cho rằng những hành động như vậy giúp ngăn dòng người tị nạn.
Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil sẽ không tham dự cuộc họp bất thường của Liên đoàn Arab vào ngày 19/11 theo yêu cầu của Saudi Arabia nhằm thảo luận về "những vi phạm" của Iran.
Các lực lượng an ninh Iran ngày 16/8 đã tiêu diệt 3 phiến quân có liên quan đến tổ chức IS ở thành phố Kermanshah, tỉnh Kermanshah, cách biên giới Iraq khoảng 100km.
Theo nguồn tin cảnh sát và Bộ Y tế Afghanistan, ngày 23/7 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại một khu vực ở thủ đô Kabul làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương.
Ít nhất 23 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom xe nhằm vào các khu vực thương mại đông đúc ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng 3/7.
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong một vụ đánh bom xe chiều 25/4 tại khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 6/1 đã từ chối lên án Saudi Arabia về việc hành quyết 47 giáo sỹ, trong đó có giáo sỹ nổi tiếng dòng Shiite Nimr al-Nimr.
Ngày 2/1, truyền hình Iran đưa, nước này triệu Đại biện lâm thời Saudi Arabia ở Tehran để phản đối vụ xử tử giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite Nimr al-Nimr ở vương quốc này.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ngày 12/4 thông báo tàu "Priazovie," Hải quân Nga đã sơ tán 308 người khỏi Yemen, trong đó gồm công dân của 19 quốc gia.
Chính quyền thành phố Aden đã ra lệnh đóng cửa sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ 2 này của Yemen để phản đối các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Houthi.
Ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở trung tâm thủ đô Baghdad.