Iran và Saudi Arabia sẽ nối lại đàm phán bình thường hóa

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 29/1 cho biết Iran và Saudi Arabia dự kiến sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ song phương.
Iran và Saudi Arabia sẽ nối lại đàm phán bình thường hóa ảnh 1(Nguồn: Wikipedia)

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 29/1 cho biết Iran và Saudi Arabia dự kiến sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Iran đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sau cuộc gặp của họ ở thủ đô Tehran của Iran khi bình luận về vòng đàm phán tiếp theo nhằm nối lại quan hệ giữa Tehran và Riyadh.

[Ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia tiếp xúc bên lề hội nghị tại Jordan]

Ngoài ra, ông Amir-Abdollahian cũng cho hay mối quan hệ của Iran với Kuwait và Các Tiểu vương vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã được cải thiện khi hai quốc gia Arab này đã cử đại sứ của họ trở lại Tehran.

Ông Amir-Abdollahian nhấn mạnh rằng việc trao đổi thông điệp một cách gián tiếp giữa Iran và Bahrain đang tiếp tục được thực hiện thông qua một trung gian hòa giải.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho biết thêm rằng hai bên rất có thể vượt qua giai đoạn đàm phán và bước vào giai đoạn tiếp theo, đó là mở rộng hợp tác lâu dài.

Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào đầu năm 2016 để đáp trả các cuộc tấn công vào các phái bộ ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran sau khi vương quốc này hành quyết một giáo sỹ thuộc dòng Hồi giáo Shiite.

Để cải thiện quan hệ song phương và giảm bớt căng thẳng trong khu vực, Iraq đã tổ chức 4 vòng đàm phán trực tiếp giữa Iran và Saudi Arabia trong năm 2021 và vòng đàm phán thứ 5 vào tháng 4 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.