Iran thông báo các đàm phán với Saudi Arabia đạt tiến triển đáng kể

Phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra ở New York (Mỹ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh thông báo các cuộc đàm phán diễn ra "tốt đẹp."
Iran thông báo các đàm phán với Saudi Arabia đạt tiến triển đáng kể ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 23/9 dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Saudi Arabia đã đạt được "tiến triển đáng kể" về vấn đề an ninh Vùng Vịnh.

Iran và Saudi Arabia, các nước có đa số người Hồi giáo Shi’ite và Sunni tại Trung Đông, thù địch với nhau trong nhiều năm và đang ủng hộ các bên đối địch nhau trong các cuộc xung đột tại Yemen, Syria và các nơi khác. Hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2016.

Tháng 4 năm nay, tại thủ đô Baghdad của Iraq, các quan chức Iran và Saudi Arabia đã có cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên nhằm hàn gắn quan hệ sau 5 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao. Các cuộc đàm phán đã được khởi động dưới thời cựu Tổng thống Hassan Rouhani và tiếp tục duy trì kể từ khi người kế nhiệm Ebrahim Raisi nhậm chức vào tháng 8 vừa qua.

[Tổng thống Iran kỳ vọng chính phủ mới hoàn thành tiến trình đàm phán]

Phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra ở New York (Mỹ), ông Khatibzadeh thông báo các cuộc đàm phán diễn ra "tốt đẹp." Ông cũng kêu gọi các nước giải quyết các vấn đề khu vực trong nội bộ mà không có sự can thiệp của nước ngoài.

Trước đó, ngày 22/9, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán với Iran sẽ dẫn đến các "kết quả hữu hình" để xây dựng lòng tin và tái khởi động mối quan hệ hợp tác giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”