Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người.
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người.
Các nghị quyết tái khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa phát triển, hòa bình, an ninh và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh đầu tư vào phòng ngừa xung đột là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
Nghị quyết do Italy trình bày, đề nghị thiết lập môi trường hòa bình từ 7 ngày trước lễ khai mạc Olympic (dự kiến diễn ra từ ngày 4-26/2/2026) tới 7 ngày sau khi bế mạc Paralympic (6-15/3/2026).
Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm trọng trách này và là quốc gia duy nhất thuộc nhóm châu Á hiện là thành viên nhiệm kỳ 2023-2025 được tín nhiệm bầu tiếp nhiệm kỳ liền kề.
Với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đã khẳng định lý trí, công lý và sự thật đứng về phía nhân dân Cuba.
Theo Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam cần tận dụng cơ hội là nơi diễn ra Lễ mở ký “Công ước Hà Nội” để tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả ứng phó với vấn đề phòng chống tội phạm mạng.
Việt Nam tái trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu, đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, khẳng định thông điệp Việt Nam đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi tiến trình phát triển.
Theo Đại sứ Đỗ Hùng Việt, việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy pháp quyền trên không gian mạng.
Việt Nam khẳng định cam kết đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có các nỗ lực chung nhằm xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan tại Myanmar.
Theo phân tích của Our World in Data, kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, Mỹ đã trở thành quốc gia phát thải khí nhà kính tích lũy lớn nhất, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.
Ai Cập sẽ hợp tác với Jordan, đào tạo người Palestine để họ trở thành một phần của lực lượng an ninh được triển khai tại Gaza, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền Palestine.
Thế giới đã trải qua một số sự kiện như kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Pháp công nhận Nhà nước Palestine, tổng thống Trump ký sắc lệnh cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ...
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid nhất trí nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác hai bên, nghiên cứu cơ chế hợp tác mới, ký thỏa thuận ở lĩnh vực tiềm năng.
Tổng Thư ký LHQ đánh giá chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung đối với Triều Tiên là “một cách tiếp cận khôn ngoan” và cam kết tích cực đồng hành, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với Hàn Quốc.
Cuộc gặp của hai ngoại trưởng dự kiến diễn ra trưa 24/9 (giờ địa phương), bên lề khóa họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi hai nhà ngoại giao Nga-Mỹ có mặt với tư cách trưởng đoàn tham dự.
Tối 23/9/2025, giờ địa phương, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của GDI trong việc huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ.