Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xác định được một biến thể gene hiếm có khả năng làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư máu, trong đó có bệnh bạch cầu.
Màu sắc đặc biệt của con vật là do chứng xanthism - một rối loạn sắc tố khiến da có lượng sắc tố vàng quá mức, vốn chưa từng được ghi nhận ở các loài cá sụn trong khu vực biển Caribe trước đây.
Kết quả đầy hứa hẹn từ việc bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene cá nhân hóa đã mở ra hy vọng cho những người mắc các căn bệnh di truyền khác.
Thống kê của ngành y tế cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 trẻ dị tật bẩm sinh chào đời, đáng chú ý là có tới 80% số trẻ em mắc rối loạn di truyền được sinh ra bởi cha mẹ khỏe mạnh.
Mỗi lần bộ gene người tự sao chép sẽ có khoảng 100 đột biến mới, hầu hết chúng đều lành tính và không đáng kể, nhưng thỉnh thoảng một đột biến lại biểu hiện dưới dạng một khả năng siêu phàm.
Phát hiện mới cho thấy tổ tiên của chúng ta bị mất đuôi một cách đột ngột chứ không phải dần dần, do một đột biến gene xuất hiện ngẫu nhiên vào khoảng 20-25 triệu năm trước.
Ngày 23/1, Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (Mỹ) cho biết bệnh nhân Aissam Dam (11 tuổi) lần đầu nghe được những âm thanh cuộc sống như giọng nói của người cha, tiếng ôtô chạy qua và tiếng kéo cắt tóc.
Cá mập voi thường bơi gần mặt biển để ăn sinh vật phù du, nhưng chúng cũng lặn xuống vùng nước sâu ở độ sâu gần 2.000m và phần lớn các đặc tính sinh học của chúng vẫn là bí ẩn đối với con người.
Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng liên quan đến rối loạn trí nhớ từ năm 17 tuổi, khi anh gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những điều đã xảy ra vào ngày hôm trước.
WHO cho biết đang có các nghiên cứu đánh giá khả năng những biến đổi về gene trong virus gây bệnh đậu mùa khỉ là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang lây lan mạnh.
Theo tuyên bố ngày 12/5 của Bộ Nông nghiệp Argentina, đơn vị INDEAR thuộc Tập đoàn Bioceres đã được phép thương mại hóa hạt giống, các sản phẩm và sản phẩm phụ có nguồn gốc từ giống lúa mì HB4.
Kết quả nghiên cứu mới cho thấy các tình nguyện viên được tiêm thuốc Voxzogo cao hơn 1,57cm so với các em được tiêm giả dược trong thời gian nghiên cứu.
Bác sỹ Lê Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, cho biết đây là một ca phẫu thuật ghép thận phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của êkíp phẫu thuật và các chuyên khoa nội tiết, thận.
Chủng virus SARS-CoV-2 mới có tên là 20C-US, có lẽ xuất hiện ban đầu từ khu vực miền Nam nước Mỹ hồi cuối Xuân, đầu Hè năm ngoái và sau đó xuất hiện ở bang Texas vào tháng Năm năm 2020.
Một nhóm nghiên cứu công bố chương trình phần mềm mới mang tên COVID-3D, khai thác những thông tin hệ gene và protein về virus, hỗ trợ phát triển những loại vắcxin và thuốc điều trị hiệu quả hơn.
Bệnh nhân người Mỹ Timothy Brown trở thành người đầu tiên được chữa khỏi nhiễm HIV nhờ phương pháp cấy ghép tủy sống của một người hiến tặng có một biến thể của gene CCR5.
Jo Cameron, một phụ nữ 71 tuổi đến từ Scotland, là một trong chỉ 2 người trên thế giới được biết đến là sở hữu đột biến gene hiếm gặp khiến họ hầu như miễn nhiễm với đau đớn.