Người hiến tạng là bệnh nhân nam sinh năm 1968 được chẩn đoán chết não do đột quỵ não, nhồi máu cầu não, phù não nặng. Nén nỗi đau thương, gia đình bệnh nhân đã tự nguyện đồng ý hiến tạng.
Gần đây, lực lượng quân y các đảo ở huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, liên tục tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp ngư dân bị tai nạn lao động, bệnh đột xuất trong khi khai thác hải sản ở ngư trường.
Khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, thuyền viên Đỗ Văn Hiền bất ngờ gặp phải các triệu chứng tê liệt nửa người bên trái, nửa tỉnh nửa mê, không cử động được.
Thời tiết chuyển lạnh sâu, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện E) liên tiếp tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, đảm bảo mặc đủ ấm.
Quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân Bình bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nghi do đột quỵ não và tiến hành cấp cứu, đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.
Khoảng 20 giờ ngày 12/12, khi đang khai thác hải sản, ngư dân Trần Hửu (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Bình Định) bị đau đầu, méo mặt, yếu và mất cảm giác nửa người trái, huyết áp cao.
Khoa Đột quỵ não, Viện Thần kinh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) tiếp nhận cụ N.B.T nhập viện trong tình trạng liệt gần hoàn toàn nửa người phải, nói khó, huyết áp tăng cao.
Đột quỵ não đang là một vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng của các quốc gia. Đột quỵ não là căn nguyên gây tử vong đứng hàng thứ hai và căn nguyên gây tàn phế đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết sau gần 6 giờ bay, trực thăng EC 225 đưa bệnh nhân Võ Văn Sỹ từ đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đến Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM để điều trị tiếp.
Bệnh nhân được đưa vào đảo Sinh Tồn nhờ hỗ trợ trong tình trạng bị đau nửa đầu trái, người yếu, không tự ngồi dậy được, các quân y đã kịp thời tiến hành cấp cứu và sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định.
Theo bác sỹ Huỳnh Hữu Danh, túi phình mạch máu não là bệnh thường gặp, một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở người già, lớn tuổi nhưng hiện bệnh lý này ngày càng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn.
Nắng nóng gây rối loạn điện giải, giảm sức đề kháng chính là nguyên nhân khiến người già và trẻ em dễ mắc bệnh. Đặc biệt, đối với người cao tuổi cần để phòng sốc nhiệt, đột quỵ, viêm phổi.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu thành công bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc bị đột quỵ não. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, liệt nửa người.
Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu là loại sa sút trí tuệ thường gặp đứng thứ hai sau bệnh Alzheimer và là bệnh phổ biến nhất ở châu Á, trong đó có Việt Nam.