42 bác sỹ trẻ thuộc 10 chuyên ngành vừa tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội và sẽ công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, nhu cầu về số lượng bác sỹ và điều dưỡng tiếp tục tăng. Trong giai đoạn 2021-2030, cả nước cần bổ sung thêm khoảng 72.000 bác sỹ và 304.000 điều dưỡng.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực là bác sỹ và điều dưỡng theo từng vùng kinh tế-xã hội, số lượng bác sỹ và điều dưỡng cần được bổ sung rất nhiều.
Lần đầu tiên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân ở các huyện khó khăn, biên giới, hải đảo thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Tại các huyện miền núi, biên giới, vùng sâu vùng xa, số lượng nhân viên y tế có chuyên môn cao vẫn còn rất ít, đội ngũ bác sỹ trẻ về làm việc đã khiến y tế cơ sở có nhiều thay đổi.
Trước khi trúng tuyển chuyên khoa cấp I, các bác sỹ đã được tuyển dụng là viên chức các bệnh viện/trung tâm y tế huyện khó khăn thuộc các tỉnh như: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu...
Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã cử 49 bác sỹ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đi học bác sỹ chuyên khoa 1 theo Dự án bác sỹ trẻ tình nguyện.
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn 10 Gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Dự án Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đã đào tạo 332 bác sỹ cho 82 huyện nghèo của 23 tỉnh.
Họ, những cô gái đôi mươi rời phố, tình nguyện lên vùng cao thực hiện lời thề Hippocrates. Những việc họ làm luôn là những câu chuyện đẹp, xúc động được bà con nhớ mãi...