Việt Nam nhận thức được ưu điểm và lợi thế cạnh tranh của việc cử sinh viên đi du học ở nước ngoài, nhất là tại các trường đại học danh tiếng để củng cố nguồn lực của đất nước.
Gần đây, dư luận ở Đà Nẵng bức xúc trước tình trạng hàng chục “nhân tài” tự ý bỏ việc, nhiều người đi học nước ngoài theo nguồn tiền Nhà nước chu cấp rồi ở lại, không về phục vụ theo cam kết.
Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu họp bàn về việc làm thế nào để thu hút những người Việt trẻ tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của cộng đồng, tiến tới việc chuyển giao thế hệ.
Ngày 17/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm giao lưu giữa kiều bào trẻ lập nghiệp ở Việt Nam và thanh niên trong nước.
Kể từ ngày 28/3, công dân Gruzia được nhập cảnh ngắn hạn vào các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bằng hộ chiếu sinh trắc học mà không cần thị thực.
Tối 8/1, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt,” “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016.
Phóng viên TTXVN phỏng vấn ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về thành tựu và những bài học rút ra trong công tác đối ngoại nhân dân.
Tờ New Straits Times đưa tin, ngày 8/9 một sinh viên Malaysia đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội sở hữu một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.