Từ khi tổ chức thí điểm đến nay, khoảng trên 400 tỷ đồng đã được đầu tư cho các mô hình trong toàn tỉnh; 302ha trong đó có 212ha đất nông nghiệp đã được đưa vào triển khai loại hình du lịch canh nông.
Các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông chính thức thay thế Quy chế tạm thời hiện nay để đầu tư dài hạn, dài hơi.
Mặt bằng của điểm du lịch này được quy hoạch trên 17.000m2; trong đó có nhiều hạng mục kiến trúc như cối xay gió, nhà quản lý điều hành và trưng bày sản phẩm, nhà trưng bày sản phẩm...
Các điểm du lịch canh nông phải có không gian thoáng mát, sạch, đẹp; có khu vực canh tác, chế biến nông sản phục vụ khách tham quan và tuyệt đối không được đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại chỗ.
Du lịch canh nông là mô hình mới, chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể của các bộ ngành ở Trung ương về tiêu chí xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng...
Báo chí phản ánh Công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay được xây dựng không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.