Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong Top thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Thành phố biển sôi động này đã chính thức ghi tên vào nhóm những điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực.
Kết quả khảo sát cho thấy trong năm 2025, du khách châu Á ngày càng chú trọng đến các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm cùng gia đình và khám phá những điểm đến mới lạ.
Tặng voucher du lịch châu Á là ưu đãi được VietinBank dành cho các khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán QR Pay nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi hình thức thanh toán thuận tiện.
Lượng đặt phòng trực tuyến trên khắp châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng hơn gấp 3 lần từ 2019-2025 khi nhóm khách du lịch trẻ tuổi được xem là nhân tố sẽ định hình sự phục hồi của ngành du lịch.
Việc một số quốc gia châu Á mở cửa trở lại và chuẩn bị lộ trình đón khách du lịch có thể coi là dấu hiệu hồi sinh đáng khích lệ sau giai đoạn dài du lịch phải "đóng băng" do đại dịch COVID-19.
Theo tờ Nikkei Asia Review, nhiều du khách Hàn Quốc và Trung Quốc đang từ bỏ các điểm đến ưa thích trước đó như Nhật Bản và Hong Kong để tìm đến các quốc gia Đông Nam Á.
Tại Singapore, M Social là khách sạn đầu tiên có robot đầu bếp tự phục vụ món trứng cho khách hàng của mình, còn Trung Quốc đã robot du lịch thông minh đầu tiên trên thế giới với tên gọi Mafeng.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa dự báo các nước đang phát triển châu Á tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm nay và năm tới, giúp thúc đẩy và vẫn đóng góp rất lớn cho kinh tế thế giới.
Năm 2016, du khách Trung Quốc sẽ chi tiêu 45,3 tỷ USD tại các điểm đến du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương, chiếm 18,2% tổng chi tiêu của du khách quốc tế tại khu vực này.
Khách hàng chi tiêu bằng thẻ thanh toán quốc tế đồng thương hiệu Vietnam Airlines-VPBank Platinum MasterCard có cơ hội nhận được 6 giải đặc biệt đi du lịch châu Á.