Việc tổ chức không gian Phố đi bộ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
Mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội tung ra loạt sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như tour di sản, du lịch đêm và các tuyến liên kết vùng, góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách đến Thủ đô.
Tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” có thời lượng 90 phút, dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025, được kỳ vọng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đêm cho du khách, gia tăng giá trị du lịch Hà Nội.
Về phát triển các sản phẩm du lịch đêm, Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề án, khung và gợi ý cách làm, việc còn lại "Bộ không làm thay địa phương được."
Nhiều chuyên gia, nhà quản lý có chung quan điểm: các sản phẩm du lịch đêm cần được phát triển một cách đa dạng và có tính riêng biệt theo từng vùng, miền.
Mặc dù có tiềm năng và là xu hướng phổ biến trên thế giới, song lãnh đạo Bộ VHTTDL cho rằng vấn đề này mới và khó, bởi sản phẩm du lịch đêm là sản phẩm kinh tế tổng hợp, liên quan nhiều cấp, ngành.
Tour du lịch “Quận 1 - Sắc màu đêm” giúp du khách tìm hiểu quận 1 về đêm khác biệt với 4 nội dung trải nghiệm, hướng đến mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm.
Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội nhằm tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa của Hà Nội, mang đến cho du khách, người dân Thủ đô những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ.
Du lịch đêm được kỳ vọng sẽ làm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách; tạo ấn tượng để thu hút du khách quốc tế quay lại du lịch Việt Nam nhiều hơn.
Dự kiến từ năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án, tổ hợp giải trí ban đêm, từ đó, tăng tốc phát triển và phát huy hiệu quả các hoạt động dịch vụ, giải trí về đêm.
Các sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam được đánh giá còn đơn điệu, nhàm chán và ít có sự đổi mới thường xuyên. Thậm chí, ở những trung tâm lớn, du khách trong nước và quốc tế vẫn chịu cảnh "ngủ sớm."
Theo các chuyên gia du lịch, để phát triển sản phẩm du lịch đêm, Hà Nội cần có thêm nhiều chiến lược bài bản, đồng bộ hơn, từ đó thu hút doanh nghiệp đầu tư.
Là 1 trong những nước có mức độ cải thiện chỉ số xếp hạng cao nhất thế giới, cùng chính sách visa thông thoáng mới, du lịch Việt đang có cơ hội phát triển vượt bậc, tăng nhanh lượng khách quốc tế đến.
Sở Du lịch Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm, thu hút ngày càng nhiều hơn khách đến với Thủ đô.
Có nhiều lợi thế về di sản văn hóa mang tầm quốc tế đã được UNESCO vinh danh, nhưng du lịch Thừa Thiên-Huế lại đang bị dẫn trước bởi những thành phố du lịch khác - trẻ trung, năng động hơn.
Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm sẽ chính thức đi vào thực tiễn, tập trung vào 5 mô hình phát triển sản phẩm cho các trung tâm du lịch lớn, trải dài từ Hà Nội đến Phú Quốc.
Doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội đã xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, hấp dẫn, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho du khách, góp phần quảng bá nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh.
Ảnh hưởng của đại dịch khiến hầu hết các hoạt động du lịch trên cả nước bị đứt gãy và gián đoạn. Nhưng vượt qua 6 tháng doanh thu gần như về 0, lãnh đạo ngành đang lên kế hoạch cho 6 tháng cuối năm.
Nhiều người dân Thủ đô chưa đặt chân đến vùng ngoại thành Hà Nội với tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng rất lớn, với vô số các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, các làng cổ, làng nghề...