Cổng Tò Vò có chiều cao khoảng 2.5m và chiều dài khoảng 20m, cổng có hình dạng mái vòm, cùng với đó là từng thớ đá với những hình thù kỳ lạ vô cùng độc đáo.
Trải qua hàng triệu năm, những bãi đá nham thạch trên đảo Bé (đảo An Bình), huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã được phủ màu xanh của các loại cây dừa, phi lao, dứa, phong ba, hành, tỏi.
Nhiều năm qua du lịch là mũi nhọn của huyện đảo Lý Sơn nhưng chưa đáp ứng nhu cầu du khách, thiếu hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa chuyên nghiệp, tính hấp dẫn chưa cao...
Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết công ty đang đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhận chìm khoảng 15 triệu m3 vật chất trên vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi.
Hồ sơ sẽ được hoàn tất và đệ trình UNESCO trước ngày 30/11/2019 và sẽ được UNESCO thẩm định vào tháng 7/2020. Tới năm 2020 hoặc đầu năm 2021 sẽ biết kết quả.
Theo kết quả nghiên cứu ban đầu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, công viên địa chất Lý Sơn là khu vực có giá trị địa chất, địa mạo kỳ thú, văn hóa đặc sắc và đa dạng sinh học hấp dẫn.
Khi tới đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, du khách thích thú khi được trải nghiệm săn cua đá, bắt còng biển vào ban đêm cùng với người dân địa phương.
Nằm cách đảo Lớn chừng 3 hải lý về phía Tây Bắc, đảo Bé (hay còn gọi là xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn còn nguyên nét hoang sơ mà tạo hóa ban tặng.
Sáng 5/6, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã điều động 8 tàu cao tốc trọng tải lớn để đưa tất cả số du khách đang bị "mắc kẹt" tại huyện đảo Lý Sơn vào đất liền.
Mặc dù tập đoàn FLC đề nghị lấy 61ha đất ở đảo bé để làm du lịch nhưng quan điểm của huyện là không đồng ý cho bất cứ đơn vị nào tác động phá vỡ cảnh quan, môi trường của đảo bé Lý Sơn.
Nhờ có sự kiến tạo của thiên nhiên mà Lý Sơn có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Đục, chùa Hang và hai miệng núi lửa... cùng với vùng biển đa dạng về hệ sinh thái.
Đây là một điểm du lịch tuyệt đẹp với quần thể núi cao chạy dài men theo bờ biển được hình thành từ nham thạch núi lửa phun trào hàng triệu năm về trước.
Dưới trời mưa nặng hạt, hàng trăm người dân và du khách đã tham dự lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Với diện tích khoảng 0,69km2, dân số khoảng 400 người, đảo An Bình được bao bọc bởi những vách đá nham thạch nhô cao hòa lẫn cùng trời và biển tạo ra những cảnh quan kỳ thú.
Lý Sơn được coi là bảo tàng sống về Hoàng Sa khi có chùa Vĩnh Ân thờ tổ tiên khai phá ra mảnh đất này từ bốn thế kỷ trước và bảo tàng trưng bày hơn 1.000 tài liệu liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa.