Dư luận TQ hoan nghênh quan hệ kiểu mới với Mỹ

Giới phân tích Trung Quốc đã hoan nghênh cam kết mới đây nhất của Trung Quốc và Mỹ về xây dựng quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
Theo Tân Hoa xã, giới phân tích Trung Quốc ngày 9/6 đã hoan nghênhcam kết mới đây nhất của Trung Quốc và Mỹ về việc xây dựng mối quan hệkiểu mới giữa hai cường quốc lớn, trong đó nổi bật là hợp tác vượt trênxung đột và đối đầu.

[Mỹ-Trung nhất trí xây quan hệ nước lớn kiểu mới]

Tại một cuộc hội thảo về quan hệ Trung-Mỹtổ chức ở Bắc Kinh, nhận định về các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch TrungQuốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barak Obama tại California ngày 7-8/6 vừa qua, Giám đốc Viện Nghiên cứuQuốc tế Trung Quốc Khúc Tinh cho biết: "Cuộc gặp đầu tiên giữahai nhà lãnh đạo xác định tính chất của mối quan hệ Trung-Mỹ trong 4đến 10 năm tới."

Đây là cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa Chủ tịchTrung Quốc và Tổng thống Mỹ kể từ khi hai nước hoàn tất cuộc chuyển giaolãnh đạo gần đây nhất. Hai bên đã đạt được đồng thuận đối với một loạtvấn đề và vạch ra đường hướng cho các mối quan hệ Trung-Mỹ, theo đónhất trí tăng cường đối thoại và giao lưu ở tất cả các cấp độ nhằm thúcđẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tại cuộc gặp, ông Tập CậnBình đã khái quát mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước bằng 3 cụm từ -"không xung đột và không đối đầu," "tôn trọng lẫn nhau" và "hợp táchướng tới các kết quả hai bên cùng thắng."

Phó Giám đốc Học việnQuan hệ Quốc tế, thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc Kim Xán Vinh nhận xét: "Cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử và chiến lược, đã đạtđược mục tiêu và vạch ra đường hướng cho mối quan hệ song phương. Đặcbiệt, hai bên đã nhất trí tránh đối đầu, đẩy mạnh sự ràng buộc và tăngcường hợp tác."

Theo Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đạihọc Bắc Kinh Vương Tập Tứ, trái với mối quan hệ kiểu cũ cóđặc trưng là những xung đột giữa các cường quốc lâu đời và các cườngquốc đang lên, mối quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc lớn có thể tránhkhỏi những cuộc đối đầu lớn và dựa trên những lợi ích chung.

CựuĐại sứ Trung Quốc tại Mỹ Chu Văn Trọng nhấn mạnh: "Chỉbằng cách tìm kiếm ngày càng nhiều lợi ích tương đồng thì Trung Quốc vàMỹ mới vượt qua được xung đột và đối đầu. Xác định lợi ích chung và xâydựng sự tin cậy chiến lược là chìa khóa để thúc đẩy mối quan hệ kiểumới."

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc Nguyễn TôngTrạch nhận định: "Hiện nay quan hệ Trung-Mỹ đang ngàycàng được thúc đẩy bởi những nhu cầu bên trong của hai nước, chẳng hạnnhư hợp tác kinh tế."

Các nhà phân tích cũng nhất trí rằng, xâydựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước là một nhiệm vụ lâu dài, khókhăn và phức tạp. Theo ông Kim Xán Vinh, nhìn chung hai nước vẫn tồn tạibất đồng trên một loạt vấn đề, như thương mại, an ninh mạng và nhữngvấn đề khác.

Tán thành quan điểm trên, ông Nguyễn Tông Trạch dẫnchứng vấn đề an ninh mạng, cho rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều đang cố gắngchuyển những thách thức chung về an ninh mạng thành một lĩnh vực hợptác.

Tại cuộc gặp vừa qua, ông Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Obamarằng, an ninh mạng phải là một điểm nhấn trong hợp tác song phương thayvì làm nguồn gốc của sự nghi kỵ và mâu thuẫn. Hai nhà lãnh đạo nhất trítăng cường đối thoại, điều phối và hợp tác thông qua nhóm công tác mạngđã được thiết lập.

Giới phân tích cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnhTập Cận Bình-Obama không nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể giữa hainước. Ông Kim Xán Vinh nhận định: "Cuộc gặp đã cho thế giới thấy một tínhiệu rõ ràng từ cả hai nước về việc xây dựng lòng tin và giải quyết bấtđồng, như vậy là tiến thêm một bước tới việc xác định lại mối quan hệsong phương quan trọng nhất của thế giới"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục