Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho biết mục tiêu của đảng Dân chủ là hoàn tất toàn bộ các dự luật chi tiêu còn lại trước thời hạn ngày 30/1/2026.
Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 19/9 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10.
Lãnh đạo đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận để duy trì nguồn tài chính cho chính phủ đến hết tài khóa (bắt đầu từ tháng 10/2023).
Với tỷ lệ 75 phiếu thuận và 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trị giá 467,5 tỷ USD, qua đó ngăn chặn được nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần.
Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ gia hạn tài trợ của chính phủ Mỹ ở mức hiện tại đến năm 2024, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng các dự luật chi tiêu chi tiết cho mọi lĩnh vực.
Luật mới cung cấp các khoản kinh phí giúp quân đội và hàng loạt cơ quan phi quân sự của Mỹ duy trì hoạt động đến ngày 30/9/2023, đồng thời cung cấp các khoản viện trợ trị giá 44,9 tỷ USD cho Ukraine.
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu trên trong bối cảnh các nghị sỹ nỗ lực hoàn thành công việc trong năm và tránh để chính phủ phải đóng cửa một phần.
Tổng thống Biden đã nỗ lực thúc đẩy việc thông qua hai dự luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội trước khi ông lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Glasgow (Anh).
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng các nghị sỹ đảng Dân chủ đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận về gói chi tiêu xã hội, vốn gây chia rẽ giữa những nghị sỹ cấp tiến và ôn hòa.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh Dân chủ của ông đang thúc đẩy các dự luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội, với tổng trị giá gần 5.000 tỷ USD.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump công kích các lãnh đạo đảng Cộng hòa nhằm tạo áp lực buộc Thượng viện chấp nhận nâng khoản chi cứu trợ cho các cá nhân từ 600 USD lên 2.000 USD.
Các nghị sỹ tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ phải nhất trí về biện pháp cấp ngân sách tạm thời trước ngày 11/12, khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang sắp hết hạn.
Với tỷ lệ ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng cùng sự ủng hộ từ Nhà Trắng, Thượng viện Mỹ đã thông qua 2 dự luật chi tiêu khổng lồ dành cho các chương trình chính phủ tới ngày 30/9/2020.
Việc thông qua gói ngân sách chi tiêu này sẽ giúp chấm dứt mối đe dọa đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này và giúp Tổng thống Trump có được khoản ngân sách để xây dựng hàng rào biên giới.
Tổng thống Mỹ ngày 23/3 cho biết ông đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, cấp tiền cho chính phủ đến hết ngày 30/9 tới và ngăn ngừa sự đóng cửa chính phủ.
Theo Reuters và AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 tuyên bố ông đang xem xét phủ quyết dự luật chi tiêu trị giá 1,3 nghìn tỷ USD liên quan đến các vấn đề nhập cư.
Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đang chuẩn bị cho khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trước nửa đêm.
Ngày 7/2 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 8/2 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách cho hai năm tới, với khoản tăng ngân sách 300 tỷ USD.
Iran tuyên bố chương trình miễn thị thực nhập cảnh mới của Mỹ áp đặt hạn chế đi lại với những người từng đến Iran là trái ngược với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1.