Sáng 11/11, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài.
Đợt ngừng hoạt động của chính phủ Mỹ hiện đã bước sang ngày thứ 16, trở thành lần dài thứ ba trong lịch sử nước này, ngang bằng với đợt đóng cửa năm 2014 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.
Dự luật cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump có nhiều quyền tự quyết hơn trong việc phân bổ ngân sách, điều mà đảng Dân chủ gọi là "tấm séc trắng."
Ngân sách chính phủ dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng Chín và Quốc hội Mỹ cần một dự luật tạm thời để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.
Dự luật ngân sách đề xuất tăng 4,2% chi tiêu chính phủ so với năm tài khóa hiện tại, con số này cho phép tân Thủ tướng Paetongtarn tăng chi tiêu nhà nước để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế mới bắt đầu.
Tổng thống Ba Lan cho biết ông không thể đồng ý với dự luật ngân sách năm 2024 do Chính phủ đề xuất, trong đó có khoảng 3 tỷ PNL (750 triệu USD) dành cho truyền thông đại chúng.
Nếu không có gì bất ngờ, Thượng viện Italy chắc chắn sẽ thông qua dự luật ngân sách trong tuần tới trong bối cảnh chính phủ kêu gọi đẩy nhanh việc phê duyệt ngân sách năm 2023 trước thời hạn cuối năm.
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm (NDAA) với mức ngân sách kỷ lục 858 tỷ USD đang tiến gần hơn đến việc được thông qua khi dự luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 8/12.
Việc dự luật ngân sách không được thông qua là một thất bại lớn của chính phủ Argentina khi đây là một thành tố quan trọng trong quá trình đàm phán với IMF liên quan đến tái cơ cấu khoản nợ 44 tỷ USD.
Quốc hội Argentina đã thông qua dự luật ngân sách năm 2021, trong đó dự kiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh này sẽ tăng trưởng 5,5% vào năm sau.
Ông Chan-ocha cho rằng khoản ngân sách 70-80 tỷ baht (tương đương 2.310-2.640 tỷ USD) là một phần của ngân sách được phân bổ cho Bộ Quốc phòng và không liên quan đến ngân sách chi tiêu trung ương.
Tổng thống Nigeria Buhari đã ký luật ngân sách 2019 đầy tham vọng, chỉ một ngày trước khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị người đứng đầu quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi.
Hạ viện Mỹ ngừng phiên họp trong bối cảnh Quốc hội nước này vẫn chưa thông qua được dự luật chi tiêu tạm thời dành cho chính phủ liên bang trước hạn chót là đêm 21/12.
Dự luật ngân sách năm 2019 nêu bật một con số đáng chú ý là giảm 6 tỷ euro tiền thuế và đóng góp xã hội năm 2019 đối với các hộ gia đình nhằm khôi phục sức mua.
Hạ viện Mỹ đã dễ dàng thông qua dự luật ngân sách cho chính phủ liên bang tới hết tài khóa 2018 trị giá 1.300 tỷ USD và chuyển lên Thượng viện để biểu quyết thông qua.
Ngân sách năm 2018 tập trung vào việc tạo ra hàng nghìn việc làm mới trong lĩnh vực công, mở rộng các chương trình phúc lợi và nâng mức lương tối thiểu.
Dự luật cấp ngân sách tài khóa 2018 trị giá 4.000 tỷ USD mở đường cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump sớm triển khai gói cải cách thuế quy mô lớn đối với cá nhân và doanh nghiệp.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách với 235 phiếu thuận và 192 phiếu chống, đây được coi là một thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa.
Hai điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Cuba và cho phép công dân Mỹ được du lịch Cuba đã bị rút khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội Mỹ.