Việc Ủy ban châu Âu áp thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam chính là động lực để toàn ngành khai thác nỗ lực cải tổ lại nghề cá, trong đó đặc biệt lưu ý là chế tài xử lý vi phạm ngư trường nước ngoài.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng gần đây, kết quả giám sát trên cả nước đã không còn phát hiện Salbutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa có thông báo về việc điều chỉnh về kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng kháng sinh lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản.
Qua kiểm tra, tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi vi phạm chỉ tiêu hóa chất, chất cấm và dư lượng kháng sinh vượt giới hạn cho phép trong 8 tháng của năm 2016 là 1,23%, tăng so với tỷ lệ 0,89% của năm trước.
Chuyên gia EU-Mutrap cảnh báo, phải chú trọng đến nhóm hóa chất và kháng sinh mà con người chủ động đưa vào sản xuất thủy sản, trong đó cần hiểu danh mục nào được phép hoặc cấm sử dụng.
Năm 2016, ngành thủy sản Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn, song VASEP dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước sẽ đạt khoảng 7,12 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm 2015.
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ kiểm tra đột xuất và yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản bị EU cảnh báo khẩn trương có biện pháp khắc phục.