Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động.
Sau khoảng 20 ngày lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh phương án giờ làm việc của các cơ quan Nhà nước so với ý định ban đầu.
Mặc dù kỳ nghỉ dài có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhiều hiệp hội doanh nghiệp vẫn đề xuất giữ nguyên quy định về nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán để lao động có thời gian về quê.
Đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan Nhà nước trên toàn quốc có thể sẽ bị loại ra khỏi dự thảo Bộ Luật lao động bởi lẽ quy định linh hoạt giờ làm việc chưa có vướng mắc trong thực hiện.