Đến thăm thôn Hợp Nhất, một địa phương có 100% người dân tộc Dao của xã BaVì, huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ân cần hỏi thăm đờisống của bà con.
Phó Chủ tịch cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà địaphương đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là ổn định đời sống từ du canh ducư sang trồng rừng.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới thành phố Hà Nội, huyện Ba Vìcần quan tâm hơn nữa đến xã Ba Vì nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới,phấn đấu đưa xã trở thành mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới, gắn với bảnsắc văn hóa của người Dao.
Nói chuyện với thầy và trò trường Dân tộc nội trú Hà Nội, Phó Chủ tịchQuốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương trường đã làm tốt công tác đào tạo con em 13xã dân tộc của thành phố.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thầy cô nhà trườngkhắc phục khó khăn, tăng cường đào tạo con em đồng bào kỹ năng sống để trở thànhnhững công dân tốt của Thủ đô.
Ba Vì là địa phương bán sơn địa của thành phố Hà Nội, tốc độ tăng trưởngkinh tế hàng năm đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng/năm.Toàn huyện đã hoàn thành quy hoạch, trong đó một số xã đã cơ bản hoàn thành tiêuchí xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Ba Vì, Phó Chủ tịchQuốc hội đánh giá cao chuyển biến đáng kể về kinh tế-xã hội của huyện trongnhững năm qua, phát huy được thế mạnh của địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội đềnghị Ba Vì phải đi trước cả nước về chính sách dân tộc, nhất là trong xây dựngđội ngũ lãnh đạo, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc và đào tạo nguồn lực, giảiquyết việc làm cho lao động địa phương.
Cũng trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đãđến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Bác Hồ ở thôn Yên Bồ, xãVật Lại, huyện Ba Vì./.