Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Chính thức ban hành bộ tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển bền vững các xã Việt Nam đến 2030.
Chính thức ban hành bộ tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển bền vững các xã Việt Nam đến 2030.
Ba Chương trình Mục tiêu Quốc gia được triển khai đồng bộ đã tạo chuyển biến rõ nét ở nông thôn, vùng khó khăn, củng cố sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tính đến thời điểm tổng kết tháng 6/2.025, cả nước có 79,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 42,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu giai đoạn và 12,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Tỉnh An Giang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tập trung liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cho kinh tế nông thôn.
Việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả thực thi, đưa các chính sách hỗ trợ đi vào cuộc sống nhanh chóng, bảo đảm người dân được thụ hưởng kịp thời, thực chất.
Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào công nghệ xử lý và tái chế rác thải hiện đại bởi phân loại rác tại nguồn là giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng lối sống xanh.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm nhanh; hạ tầng và chất lượng cuộc sống người dân nông thôn không ngừng cải thiện; dịch vụ xã hội cơ bản được mở rộng...
Việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia có thuận lợi là cùng thực hiện mục tiêu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh định hướng phát triển nông nghiệp thời gian tới là đa mục tiêu, đa giá trị, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, dược liệu, kinh tế carbon, kinh tế xanh.
Bắc Ninh huy động hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách, doanh nghiệp và người dân để phát triển nông thôn mới, nâng cao đời sống cộng đồng đến 2030.
Các nội dung như chuyển đổi số nông thôn, nâng cao chất lượng thể chế cấp cơ sở, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại nông thôn, kết nối vùng-thị trường-chuỗi giá trị… đều được tích hợp đầy đủ trong Chương trình.
Đại hội Đảng bộ xã Yên Định xác định 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng.
Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh, đại hội được kết nối trực tuyến đến các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân; giải quyết công việc không gây sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân.
Theo Thủ tướng, phải khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, có công cụ để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 79,3%/ chỉ tiêu 80%, tăng 10,6% so với cuối năm 2021; tỷ lệ xã đạt nông thôn mới nâng cao là 42,4%/ chỉ tiêu 40%, tăng hơn 5 lần so với cuối năm 2021...
Hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ; chương trình OCOP được triển khai mạnh mẽ; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết kết quả giảm nghèo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tại một số vùng khó khăn vẫn còn hạn chế, vẫn còn một số huyện nghèo “trắng” xã nông thôn mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý không chạy theo thành tích mà phải thực hiện để người dân cảm nhận và thụ hưởng thành quả thực mà Đảng, Nhà nước mang lại.
Chiều 22/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...