Nghiên cứu của Ủy ban Phát triển kỹ thuật số băng thông rộng (BCDD) và Liênminh Viễn thông quốc tế (ITU) nhấn mạnh không có cơ sở hạ tầng và dịch vụ băngthông rộng, các nước đang phát triển đứng trước nguy cơ bị loại khỏi nền kinh tếkỹ thuật số đang nổi lên trên toàn cầu. Mục tiêu của Liên hợp quốc là thúc đẩycác chính sách cũng như các thực tiễn phát triển băng thông rộng để tạo điềukiện cho mọi người khai thác cơ hội to lớn này.
Do mỗi nước trên thế giới đều có các chiến lược mở rộng Internet quốc gia,các mục tiêu khác của Liên hợp quốc được coi là đầy tham vọng, nhưng hoàn toàncó thể thành hiện thực, là phổ cập Internet băng thông rộng trên toàn cầu, chiphí sử dụng dịch vụ Internet băng thông rộng ngày càng rẻ và được nối kết tới60% dân số thế giới vào năm 2015.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh các báo cáo vềtiến trình thực hiện 8 Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong 2 năm qua chothấy nhiều nước đang phát triển vẫn tụt hậu và có thể không thực hiện thành côngđúng hạn vào năm 2015.
Trong bối cảnh này, ông yêu cầu BCDD và ITU đưa nhanh nhân tố công nghệ vàInternet vào tiến trình này để thúc đẩy tiến trình tiến triển. Phổ cập Internettới các hộ gia đình là biện pháp phổ quát nhất để đưa công nghệ trực tuyến đếnđại đa số nhân loại và nếu kết nối Internet trở nên phổ biến, các thành viêntrong các hộ gia đình ở các nước đang phát triển có thể cải thiện được cuộcsống.
Nghiên cứu của BCDD và ITU cho thấy trẻ em tiếp cận Internet ở gia đình mộtcách hợp lý và có quản lý có thể học tập tốt hơn ở trường và được bảo vệ tốt hơntrước các nguy cơ trực tuyến.
Ở các nước phát triển, hơn 75% số hộ gia đình đã tiếp cận Internet, trong khisố liệu này ở các nước đang phát triển chỉ là 16%. Tuy nhiên, Liên hợp quốc lạcquan cho rằng với tiến bộ công nghệ, tiếp cận Internet ở thế giới đang pháttriển sẽ tăng nhanh, đặc biệt là mạng Internet di động. Kết nối Internet tốc độcao và băng thông rộng sẽ trở thành nhân tố thiết yếu của một xã hội hiện đại,mang lại lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội cho mỗi con người./.