Hãng Google đặt cược lớn vào tích hợp AI cho tìm kiếm trực tuyến

Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Alphabet cho hay ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh tìm kiếm, vốn đã làm nên tên tuổi của Google, vẫn là canh bạc lớn nhất của công ty.

Trụ sở Google tại Mountain View, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Google tại Mountain View, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Alphabet - công ty mẹ của Google và là nhà tiên phong trong lĩnh vực xe tự lái và điện toán lượng tử - đang đặt cược lớn vào một lĩnh vực công nghệ có phần gần gũi với họ hơn: tìm kiếm trực tuyến.

Trong một phát biểu mới đây, bà Ruth Porat, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Alphabet cho hay ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh tìm kiếm, vốn đã làm nên tên tuổi của Google, vẫn là canh bạc lớn nhất của công ty.

Phần lớn doanh thu hơn 300 tỷ USD hàng năm từ quảng cáo của Alphabet liên quan đến tìm kiếm trực tuyến. Vị quản lý cấp cao cũng nhắc đến những nỗ lực của Alphabet nhằm cải thiện lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bà nêu ra "AlphaFold," một hệ thống AI mà công ty đang ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu, phát triển thuốc thông qua bộ phận Isomorphic Labs.

Ngoài ra, AI có thể bảo vệ thị lực cho những người có nguy cơ mất thị lực và giải phóng các chuyên gia y tế khỏi màn hình để họ có thể tập trung vào chăm sóc bệnh nhân.

Khi được hỏi liệu chi phí đầu tư của Alphabet vào AI có theo xu hướng tăng cao của toàn ngành hay không, bà Porat cho biết công nghệ này đại diện cho một "cơ hội mang tính thế hệ."

Theo thông tin công ty đã chia sẻ với các nhà phân tích, Alphabet đang trên đà chi 50 tỷ USD cho chip, trung tâm dữ liệu và các chi phí cho tư liệu sản xuất khác trong năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Aerial Robot - Cánh tay robot gắn vào UAV được tạo ra từ tổ hợp công nghệ Robotics và UAV.

Nền tảng khoa học cơ bản "đâm chồi" những ngành công nghệ mới

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.