Đưa nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia về Đất Mẹ

Nhiều địa phương trên cả nước như Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An... đã đón các hài cốt liệt sỹ là các cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia trở về Đất Mẹ.
Đưa nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia về Đất Mẹ ảnh 1Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an nghỉ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng hai nước Việt Nam-Campuchia đã kề vai sát cánh, đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vùng biên giới Tây Nam, cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục chiến đấu, hy sinh bảo vệ sự yên bình cho Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Nhiều cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã nằm lại chiến trường Campuchia.

Trong dịp này, nhiều địa phương trên cả nước đã đón các hài cốt liệt sỹ trở về với Đất Mẹ.

Đồng Tháp truy điệu, cải táng 85 hài cốt liệt sỹ

Ngày 27/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 85 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, cho biết do điều kiện chiến tranh ác liệt, kéo dài, đa số hài cốt của các liệt sỹ đưa về Tổ quốc đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán.

Thực hiện truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn,” ngành chức năng tỉnh đã tích cực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong giai đoạn mùa khô 2022-2023, Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại 2 tỉnh Prây Veng, Pua Sát (Campuchia) và trong nước.

[22 năm xuyên biên giới tìm hài cốt liệt sỹ theo mệnh lệnh từ trái tim]

Kết quả, lực lượng chức năng đã tìm được 4 bộ hài cốt liệt sỹ ở trong nước và 82 bộ hài cốt trên địa bàn Campuchia. Trong số đó, một bộ hài cốt xác định được thông tin và đã bàn giao về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa theo nguyện vọng của gia đình; được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa).

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia, được sự ủng hộ, giúp đỡ của lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Pua Sát, Prây Veng, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 2.067 hài cốt liệt sỹ (hơn 90 hài cốt xác định được danh tính); trong đó 1.831 hài cốt được tìm thấy ở nước bạn Campuchia và 236 hài cốt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Long An đón 122 hài cốt liệt sỹ về đất mẹ

Cũng trong ngày 27/7, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Các hài cốt liệt sỹ này được Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Svay Rieng, Pailin, Battampang (Campuchia) trong mùa khô 2022-2023.

Đưa nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia về Đất Mẹ ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thực hiện nghi thức an táng liệt sỹ. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Hài cốt 122 liệt sỹ hồi hương qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), sau đó được đưa về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng-Tân Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Trước anh linh các liệt sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, trải qua 22 giai đoạn tìm kiếm (từ năm 2001 đến nay), Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 2.373 bộ hài cốt liệt sỹ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) hy sinh ở Campuchia về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Kiên Giang an táng 31 hài cốt liệt sỹ 

Ngày 27/7, Lễ an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã diễn ra tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành phố và nhân dân đã dâng hương viếng hương linh các Anh hùng liệt sỹ và thực hiện an táng 31 hài cốt liệt sỹ (trong đó có 25 hài cốt quy tập ở Vương quốc Campuchia và 6 hài cốt được quy tập trên địa bàn tỉnh).

Đưa nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia về Đất Mẹ ảnh 3Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sỹ; các thế hệ cha anh và chiến sỹ cách mạng đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Sự hy sinh, công hiến của các liệt sỹ đã tô thắm cho đài hoa chiến thắng của dân tộc Việt Nam, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục