Đức bắt giữ một nghi can âm mưu tấn công cảnh sát và binh sỹ

Ngày 23/2, công tố viên tại thành phố Celle (Đức) cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Đức với cáo buộc âm mưu tấn công lực lượng cảnh sát hoặc quân đội bằng bom tự chế.
Đức bắt giữ một nghi can âm mưu tấn công cảnh sát và binh sỹ ảnh 1Lực lượng cảnh sát Đức. (Nguồn: dw.com)

Ngày 23/2, công tố viên tại thành phố Celle (Đức) cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Đức với cáo buộc âm mưu tấn công lực lượng cảnh sát hoặc quân đội bằng bom tự chế.

Theo nguồn tin trên, các hóa chất có thể được sử dụng để chế tạo vật liệu nổ đã được tìm thấy tại nhà của đối tượng trên ở thị trấn Northeim, bang Niedersachsen.

Nghi can 26 tuổi được cho là thành viên của nhóm Hồi giáo bảo thủ cực đoan Salafists. Trong một thông báo, cảnh sát đánh giá vụ bắt giữ này là một "thành công lớn trong nỗ lực chống khủng bố."

Trước đó cũng trong tháng 2 này, cảnh sát Đức đã vây ráp một trường đại học ở Göttingen, gần Northeim, bắt giữ hai nghi can lên kế hoạch tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục