Đức bổ nhiệm một nữ bộ trưởng trẻ nhất nội các

Nghị sĩ đảng CDU Kristina Köhler vừa được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Gia đình. Bà  là người phụ nữ trẻ nhất trong Chính phủ Đức.
Ngày 27/11, nữ nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Kristina Köhler đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Gia đình thay bà Ursula von der Leyen của CDU chuyển sang đảm nhiệm chức Bộ trưởng Lao động.

Ở độ tuổi 32, bà Kristina trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong Chính phủ Đức.

Sinh tháng 8/1977, nữ Bộ trưởng Kristina có tham vọng chính trị ngay từ nhỏ, 14 tuổi gia nhập tổ chức CDU trẻ và trở thành nghị sĩ liên bang có uy tín trong đảng CDU khi mới 25 tuổi.

Kristina Köhler nghiên cứu các lĩnh vực như xã hội học, lịch sử, triết học, chính trị và hiện là tiến sĩ khoa học chính trị.

Như vậy, mới sau tròn một tháng, Chính phủ liên minh Đen-Vàng của Thủ tướng Angela Merkel đã phải cải tổ nội các, mà nguyên nhân liên quan tới việc che giấu thông tin về vụ không kích của quân đội Đức hồi tháng 9 vừa qua làm nhiều dân thường ở Afghanistan thiệt mạng.

Trước đó, ngày 27/11, Bộ trưởng Lao động Đức Franz Josef Jung đã phải từ chức vì tại thời điểm tháng 9, ông đang đảm đương chức Bộ trưởng Quốc phòng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục