Trong giai đoạn 2013-2015, Hội Chữ thập đỏ Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ ViệtNam thúc đẩy các hoạt động trợ giúp người dân nghèo qua các dự án nhân đạo.
Thông tin trên được Tiến sĩ Richert Johannes, Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế vàCứu trợ quốc gia-Hội Chữ thập đỏ Đức khẳng định tại lễ ký kết Chương trình hợptác song phương giai đoạn 2013-2015 giữa Hội Chữ thập đỏ hai nước ngày 22/5, tạiHà Nội.
Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Hội chữ thập đỏ hai nước ViệtNam và Đức, nhất là hoạt động nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ Đức thực hiện tại ViệtNam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đoàn VănThái hy vọng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động nhân đạo thực hiệntại Việt Nam.
Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2013-2015 giữa hai bên tập trungvào việc tiếp tục thực hiện các dự án môi trường, phòng ngừa biến đổi khí hậu vànâng cao năng lực của cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở các tỉnh Cao Bằng, LạngSơn, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp...
Theo ông Thái, từ năm 2008 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Đức đã hỗ trợ Việt Nam thựchiện nhiều chương trình, dự án với tổng giá trị hơn 7,7 triệu euro.
Tiêu biểu là các chương trình, dự án: “Chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng vàPhát triển tỉnh Hội,” “Hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tại ViệtNam năm 2011."
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đức thiết lập mối quan hệ từ những năm 1990. Hai bênđã hợp tác thực hiện nhiều dự án song phương, đa phương về cứu trợ, phục hồi vàphát triển; trong đó, chú trọng đến các lĩnh vực nước sạch-vệ sinh môi trường,giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng biến đổi khí hậu.
Giai đoạn đầu, các dự án tập trung ở các tỉnh phía Bắc; hiện nay đã mở rộnghoạt động ra các tỉnh Bắc miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, tấtcả các dự án đều có hợp phần liên quan đến nâng cao năng lực để hỗ trợ cho cáchoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam./.
Mỹ Bình (TTXVN)