Thủ tướng Đức và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương, dù hai nhà lãnh đạo tiếp tục bất đồng sâu sắc liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay của Israel ở Gaza.
Với kế hoạch mua 40 máy bay tiêm kích Eurofighter, Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán thương vụ này với Anh và Tây Ban Nha từ năm ngoái, sau đó cũng đã thuyết phục được Đức tham gia đàm phán thương vụ này.
Gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác quan trọng của Đức trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố sẽ cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và ngăn chặn xung đột leo thang tại tỉnh Idlib của Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm du lịch nước ngoài đối với nữ nhà báo Đức Mesale Tolu trong thời gian chờ đợi xét xử với cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Đức và Liên minh châu Âu (EU) sau những căng thẳng trong quan hệ song phương năm 2017.
Hiện danh sách các nước có nguy cơ cao về an ninh đối với các cơ quan tình báo, quan chức cảnh sát và quân đội của Đức gồm: Trung Quốc, Nga, Pakistan, Triều Tiên và 26 quốc gia khác.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ việc cấm hoàn toàn xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Ankara vẫn là một đồng minh chủ chốt của Đức trong cuộc chiến chống IS.
Ngoại trưởng Đức tuyên bố nước này quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ mà trước đó phía Ankara đã gửi với số lượng "không hề nhỏ".
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ những cảnh báo của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đối với công dân nước này khi du lịch sang Đức, đồng thời nhấn mạnh Berlin luôn chào đón công dân Ankara.
Tối 3/9 theo giờ địa phương, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên Thủ tướng Đức đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, đối đầu.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "can thiệp thô bạo" vào chiến dịch bầu cử ở Đức sau khi Tổng thống Erdogan kêu gọi các cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ không đi bỏ phiếu.
Căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu leo thang trở lại sau tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi những người Đức gốc Thổ không bỏ phiếu cho các chính đảng của Đức.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho các nhà chức trách Đức một danh sách bao gồm hơn 680 công ty Đức bị Ankara nghi ngờ tài trợ cho khủng bố, gấp 10 lần con số ban đầu được truyền thông Đức đưa ra.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Đức chấm dứt cuộc tranh cãi về chuyến thăm của các nghị sỹ Đức tới căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Quốc phòng Đức sẽ chuyển những khí tài cần thiết từ căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ tới một căn cứ không quân tại Jordan, dự kiến bắt đầu triển khai hạm đội bay vào tháng 10 tới.
Phát biểu trên tờ Die Welt, cơ quan chủ quản của nhà báo Deniz Yücel, Thứ trưởng Ngoại giao Đức Michael Roth nhấn mạnh Đức một lần nữa yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho nhà báo này.