Đức: Thuế vé máy bay làm giảm lượng hành khách

Theo Hiệp hội sân bay Đức, tại sân bay Frankfurt-Hahn, lượng khách giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2010, xuống 1,37 triệu lượt khách.
Ngày 20/7, Hiệp hội sân bay Đức (ADV) cho biết, lượng hành khách đi và đến tại các sân bay nằm gần biên giới phía Tây nước này đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay.

Nguyên nhân của sự suy giảm này được cho là Đức mới áp dụng một loại thuế mới đánh vào vé máy bay.

Theo thống kê của ADV, tại sân bay Frankfurt-Hahn, sân bay chính của Hãng hàng không giá rẻ Ryanair ở Đức, lượng hành khách đã giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2010, xuống còn 1,37 triệu lượt khách.

Lượng khách đi và đến sân bay Cologne-Bonn cũng suy giảm, tuy tỷ lệ giảm chỉ 1,7%, còn 4,36 triệu lượt khách.

Từ những con số thống kê này, ADV kết luận: “Thuế áp dụng đối với vé máy bay đã gây ra sự suy giảm lượng khách rõ ràng cho các sân bay.”

Chính phủ Đức hiện áp dụng một loại thuế mới đối với những người tham gia giao thông hàng không trên lãnh thổ nước này, mức thuế được áp dụng là 8 euro/vé cho các chặng bay ngắn và 45 euro/vé cho các hành trình dài.

Giới chức Đức hy vọng việc áp dụng thuế đối với vé máy bay sẽ đem lại khoản thu khoảng 1 tỷ euro (tương đương 1,42 tỷ USD) trong năm nay cho ngân sách nước này./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục