Đức: Yêu cầu của ông Trump liên quan tới IS rất khó thực hiện

Ngoại trưởng Đức nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu tiếp nhận lại các tay súng tham gia IS bị giam giữ ở Syria sẽ là "cực kỳ khó" để thực hiện.
Đức: Yêu cầu của ông Trump liên quan tới IS rất khó thực hiện ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AP)

Theo AP, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 17/2 nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu tiếp nhận lại các tay súng tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị giam giữ ở Syria sẽ là "cực kỳ khó" để thực hiện.

Phát biểu trên Đài truyền hình ARD hôm 17/2, ông Mass cho rằng các công dân Đức có quyền được bảo đảm về mặt pháp lý để trở về, nhưng hiện tại không có cách nào kiểm tra điều đó ở Syria.

Ông Maas nhấn mạnh rằng "các vụ án nhân đạo," phụ nữ và trẻ em, đã quay trở lại, nhưng chỉ có thể trong các trường hợp khác nếu các thủ tục tố tụng tại tòa án có thể được đưa ra ngay lập tức.

[Mỹ đề nghị châu Âu nhận lại 800 công dân đã gia nhập IS tại Syria]

Ngoại trưởng Đức nói thêm: "Chúng tôi cần thông tin, chúng tôi cần điều tra...tôi nghĩ điều này cực kỳ khó thực hiện."

Trong một dòng trạng thái đăng trên trang mạng Twitter hôm cuối tuần, ông Trump đã lên tiếng đề nghị Anh, Pháp và Đức cùng những nước khác tiếp nhận lại và xét xử hơn 800 tay súng IS là công dân những nước này bị quân đội Mỹ bắt giữ tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục