Dùng ô không giúp tránh được hết các tia cực tím

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha mới đây phát hiện ra rằng có tới 34% số tia cực tím vẫn lọt qua những tán ô dựng ở bãi biển.
Những tán ô rộng và dày trên bãi biển thực sự không thể bảo vệ chúng ta tránh được những tia cực tím có hại từ ánh nắng Mặt Trời như suy nghĩ trước đây.

Trong một công trình nghiên cứu mới công bố, các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã phát hiện rằng có tới 34% số tia cực tím, nguyên nhân gây ung thư da và bệnh đục nhân mắt, vẫn lọt qua tán ô dựng ở bãi biển.

Nguyên nhân là do những chiếc ô này thực tế "bắt" được các tia nắng trực tiếp, song không chặn được sự bức xạ khuếch tán từ những tia nắng rọi qua cạnh ô.

Để tiến hành công trình nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đặt một cảm biến tia cực tím dưới chiếc ô vải bạt sơn trắng xanh có bán kính 80cm và cao 1,5m.

Kết quả cho thấy chiếc ô chặn được những tia nắng trực tiếp từ Mặt Trời, song máy cảm biến vẫn bắt được phần lớn (60%) tia phóng xạ khuếch tán từ bầu trời mà chiếc ô không che được.

Do vậy, dù có ô che, các bác sỹ vẫn khuyến cáo chúng ta nên bôi thêm kem chống nắng, đội mũ rộng vành hay mặc áo chống nắng và tránh ra ngoài vào những giờ Mặt Trời lên cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục