Dù sản lượng tăng cao, nguồn cung dồi dào phục vụ Tết, song giá bán nhiều loại rau giảm sâu, đầu ra gặp khó khăn khiến thu nhập của nông dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ đối mặt nguy cơ “mất Tết.”
Do đang vào mùa cao điểm của các loại trái cây như sầu riêng, xoài... nên tình hình thông quan hàng nông sản tại các cửa khẩu có dấu hiệu quá tải, ùn tắc, vượt quá năng lực của các khu vực cửa khẩu.
Những ngày cuối năm, trên cánh đồng của làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân đang tất bật thu hoạch và chăm sóc hoa nhưng vẫn còn đó nỗi lo "được mùa, mất giá."
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Hưng Yên cần coi nhãn lồng là tài sản quý phải bảo vệ thương hiệu và uy tín, quy hoạch vùng sản xuất hợp lý và làm tốt các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ.
Dự thảo Luật trồng trọt chưa có quy định về chính sách của Nhà nước để cân đối cung-cầu, đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp nhằm khắc phục tình trạng nông dân bị thua lỗ, ép giá.
Mặc dù đã có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm, nhưng việc không có một giải pháp căn cơ thì bài toán "được mùa mất giá" sẽ còn tái diễn.
Để tiêu thụ nông sản bền vững, theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, phải biến người nông dân thành cổ đông của các nhà máy và cho họ thấy được quyền lợi lâu dài khi bắt tay với doanh nghiệp.
Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sở Công thương các vùng hồ tiêu trọng điểm theo dõi sát sao thị trường địa bàn, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho mặt hàng hồ tiêu và các nông sản khác.
Thay mặt Chính phủ tham gia giải trình vào cuối phiên chất vấn sáng 13/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng báo cáo các giải pháp tổng thể để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.
Với mức giá ớt bán tại vườn có lúc xuống bằng 1/10 năm ngoái, chỉ còn 2.000 đồng/kg, điệp khúc “được mùa mất giá” đã quay trở lại với mức thiệt hại báo động.
Theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, chuyện giải cứu nông sản do bất cập từ quy hoạch đến sản xuất và để giải quyết căn cơ cần có chính sách mạnh trong đó giúp người nông dân thành cổ đông của nhà máy.
Kết quả giám sát về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho thấy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện diễn ra chậm.
Theo đại biểu Lê Công Đỉnh, đoàn Long An, nếu không liên kết tổ chức lại sản xuất thì nông dân sẽ phải "tự bơi" và Nhà nước cần tuyên truyền cho nông dân hiểu các điều kiện khi tham gia FTA.
Theo VSA, trong 6 tháng tới, nhu cầu tại các thị trường truyền thống đang có những chuyển biến tích cực, điều này sẽ tác động tốt đến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng lúa gạo của Việt Nam.
Theo đại biểu Phạm Xuân Thăng (Hải Dương), phải nhìn nhận vấn đề của ngành nông nghiệp trên cơ chế thị trường, không để quy hoạch theo ý chí chủ quan bởi vấn đề quyết định là quan hệ cung-cầu.
Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khẳng định, qua thông tin từ các địa phương, đến thời điểm này chưa phát hiện thương lái nước ngoài vào thu mua gom nông sản.
Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định tình trạng được mùa mất giá là do cung vượt quá cầu. Tuy nhiên, người trồng trọt không có lỗi vì họ có quyền trồng bất cứ cái gì trên mảnh ruộng của mình.
Theo các chuyên gia, nếu không giải quyết tốt vấn đề quy hoạch và thị trường thì điệp khúc "được mùa mất giá" của ngành nông sản Việt Nam sẽ còn tiếp diễn.