Triều Tiên đã không đáp lại cuộc gọi đến thông qua đường dây liên lạc liên Triều lúc 9 giờ (theo giờ địa phương), trong khi đường dây nóng quân sự vẫn hoạt động bình thường.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay nếu xác nhận được bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ xem xét “các biện pháp cần thiết,” bao gồm tổ chức tham vấn với Triều Tiên.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hy vọng các nhà chức trách hai miền khôi phục đối thoại để thảo luận các giải pháp cho các vấn đề tồn đọng trong khi đảm bảo tình hình Bán đảo Triều Tiên ổn định.
Hàn Quốc kiên định tập trung vào các nỗ lực đối thoại trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo rằng kế hoạch tập trận chung Hàn-Mỹ sẽ làm lu mờ hy vọng đối thoại mới nhen nhóm sau khi nối lại liên lạc.
Ngoại trưởng Hàn Quốc mong đợi sự hỗ trợ của ASEAN cũng như Trung Quốc và Nhật Bản đối với các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tiếp tục tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Quan chức hai nước thảo luận về sự hợp tác nhằm đạt được tiến bộ "thực chất" trong các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc đang lên kế hoạch sử dụng đường dây liên lạc vừa được khôi phục với Triều Tiên để thảo luận việc tổ chức các cuộc gặp liên Triều trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, quyết định của Triều Tiên cắt đứt mọi đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên là một hành động thù địch vi phạm một loạt thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.
Quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận liên Triều song song với nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.