Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, trường phái "ngoại giao cây tre" thể hiện tiêu chí cái gì đã là nguyên tắc là bất biến, còn cái gì là sách lược thì có thể linh hoạt.
Khẳng định Mỹ sẵn sàng phản ứng khi Triều Tiên thử hạt nhân, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng tái khẳng định "Washington sẽ tiếp tục tiếp cận Bình Nhưỡng bằng đường lối ngoại giao."
Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết để đạt được các mục tiêu, nỗ lực của riêng Nhật Bản là chưa đủ mà điều quan trọng là các nước phải tăng cường hợp tác, chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản của G7.
Hội nghị Paris được đánh giá là cuộc đấu trí tuệ, bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ không phạm phải sai lầm trước đây trong việc can dự với Triều Tiên, và sẽ tập trung vào việc đảm bảo "không phải mở lại hồ sơ hạt nhân Triều Tiên."