Kết nối lại đường bộ và đường sắt giữa hai miền Triều Tiên là một trong những thỏa thuận chủ chốt đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4/2018 ở làng đình chiến Panmunjom.
Theo ông Lee Nak-yon, các bên đang thúc đẩy để mở lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Washington và Bình Nhưỡng, và hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra càng sớm càng tốt.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang lập kế hoạch khảo sát chi tiết bổ sung sau lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa đường sắt, đường bộ liên Triều diễn ra cùng ngày.
Một đoàn tàu đặc biệt chở khoảng 100 người Hàn Quốc đã di chuyển để tới Ga Panmun ở thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên, nơi sự kiện này sẽ được tổ chức lúc 10h sáng nay (theo giờ địa phương).
Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu vận chuyển sang Triều Tiên các vật tư phục vụ cho lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc họp cấp chuyên viên thảo luận về việc tổ chức lễ khởi công các dự án hiện đại hóa các tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều.
Quốc tế chưa sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên nhằm thúc đẩy kế hoạch kết nối mạng lưới đường sắt giữa hai miền Triều Tiên, cho tới khi tiến trình phi hạt nhân hóa diễn ra hoàn toàn.
Giới chức Hàn Quốc-Triều Tiên đang họp bàn để xúc tiến hoạt động khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều trong tuần này nhằm hiện đại hóa và cuối cùng tiến tới kết nối hệ thống đường sắt hai miền.
Dự án khảo sát chung đường sắt liên Triều nhằm hiện đại hóa tuyến đường sắt của Triều Tiên đã nhận được sự miễn trừ các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn trừng phạt để tạo điều kiện cho hai miền Triều Tiên tiến hành một cuộc khảo sát, nhằm nối lại các tuyến đường sắt liên Triều.
Hàn Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an miễn áp dụng nghị quyết cấm vận Triều Tiên đối với việc vận chuyển hàng hóa, như xăng dầu, tới nước này để phục vụ công tác khảo sát tuyến đường sắt liên Triều.
Đặc phái viên Lee Do-hoon cho biết Mỹ đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của hai miền Triều Tiên về nghiên cứu khả năng kết nối tuyến đường sắt qua biên giới.
Chuyến tàu thử nghiệm sẽ chạy theo tuyến đường sắt dọc bờ biển phía Tây của Bán đảo Triều Tiên, nói lên dự định của Hàn Quốc - ưu tiên kết nối đường sắt xuyên Triều với tuyến đường xuyên Trung Hoa.
Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên, đặc biệt là các dự xây dựng đường bộ và đường sắt liên Triều.
Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in, cho biết Hàn Quốc sẽ tìm cách khởi động kiểm tra chung tại chỗ các tuyến đường sắt xuyên biên giới với Triều Tiên vào tháng tới.
Các quan chức chính phủ và nhà kinh tế học cho rằng nếu được xây dựng, hệ thống đường sắt chạy xuyên suốt bán đảo Triều Tiên tới khu vực Á-Âu sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế các nước trong khu vực.
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định các cuộc khảo sát thực địa của Hàn Quốc và Triều Tiên về tuyến đường sắt liên Triều không phải đối tượng của các lệnh trừng phạt quốc tế.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã không thể tiến hành một cuộc khảo sát thực địa chung về một tuyến đường sắt liên Triều, do Bộ Chỉ huy của Liên hợp quốc (UNC) không cho phép.