Việc nhận biết những dấu hiệu gan đang thải độc có thể giúp cảnh báo và hướng dẫn bạn can thiệp kịp thời, từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho đến thay đổi lối sống một cách lành mạnh hơn.
Trong tuần 15 (tính từ ngày 8 đến 14/4), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 287 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 4 tuần trước.
Tay chân miệng là bệnh lây qua đường tiêu hóa, có thể diễn tiến nặng nhanh đe dọa tính mạng, do đó người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ dưới 5 tuổi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.
Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng gần 18.000 người mắc ung thư dạ dày, trong đó 15.000 trường hợp tử vong; 16.000 người mắc ung thư đại trực tràng và có đến hơn 7.000 người chết vì căn bệnh này.
Đại diện Barry Callebaut - công ty vận hành nhà máy sản xuất chocolate lớn nhất thế giới của Bỉ - cho biết 3 trong số 24 dây chuyền sản xuất tại nhà máy đã nối lại hoạt động.
Theo Bộ Y tế, dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng trong thời gian tới đây. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 5.500 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
Nhờ phương pháp cấy ghép hệ vi sinh vật trong phân, nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ đã cải thiện đáng kể các triệu chứng, có chất lượng giấc ngủ, nhu động ruột, hành vi và ngôn ngữ đều tốt hơn.
Bệnh tay chân miệng tại Việt Nam là bệnh lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa, số ca mắc thường gia tăng từ tháng 4-5 và tháng 9-10 hằng năm.
Nguyên nhân khiến bệnh nhi T.T.B.H. (5 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong vào ngày 16/8, là do bệnh viêm não diễn tiến quá nhanh.
Theo nhóm nghiên cứu của nhà sinh vật học Yuen Kwok-yung, virus Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông có thể lây nhiễm từ người sang người thông qua đường ruột chứ không chỉ qua đường hô hấp.
Các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra "dạ dày mini" đầu tiên bằng phương pháp tế bào gốc, đem lại nhiều hứa hẹn trong nghiên cứu các bệnh dạ dày.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có hai trường hợp tử vong.