Lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa chặt chẽ nhà riêng của BN1696; cách ly tập trung đối với các F1 và xét nghiệm sau 7 ngày; cách ly tại nhà với các đối tượng F2 của bệnh nhân này.
Quan chức cấp cao Bộ Y tế Hàn Quốc nêu rõ: "Cho đến nay chưa có trường hợp lây nhiễm thứ phát nào từ người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2."
Chiều 7/5, Bộ Y tế công bố có thêm 17 trường hợp mắc mới bệnh COVID-19, các ca bệnh mắc mới này đều từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Trong các trường hợp tái dương tính tại TP. HCM có đến 7/10 người liên quan đến ổ dịch ở quán bar Buddha song tất cả các ca tái mắc đều không có triệu chứng bệnh và không lây lan cho người khác.
Bệnh nhân 124 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil) và bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh) liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha và dương tính sau 15 ngày xuất viện.
Những người có liên quan đến bệnh nhân 92 - bệnh nhân tái dương tính trở lại thứ 4 của Thành phố Hồ Chí Minh, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Các lực lượng chức năng của phường Đa Kao đã phong tỏa toàn bộ lô B2 gồm 39 căn hộ tại chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu do liên quan đến BN92, vừa được xác định tái dương tính với virus SARS-CoV2.
Trong ngày 30/4, BN268 người dân tộc Mông ở Hà Giang được công bố khỏi bệnh, tuy nhiên BN92 (du học sinh từ Pháp về) dương tính trở lại với SARS-CoV-2.
Tính từ 6 giờ sáng 16/4 đến 6 giờ ngày 29/4 là 13 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng tuy nhiên đã ghi nhận một số ca dương tính trở lại.
Các chuyên gia y tế Hàn Quốc biết các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi bình phục vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là do còn một lượng nhỏ xác virus.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay không có ca mắc mới COVID-19, tuy nhiên có thêm 1 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh.
Trong ngày 27/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca dương tính trở lại bao gồm BN74 (nam 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil) và BN224 (39 tuổi, quốc tịch Brazil).
Bệnh nhân 207 (BN207, nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil) và bệnh nhân 224 (BN224, nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil) dương tính trở lại đều được từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi.
Bệnh nhân số 74 (BN74), ở xóm Tân Trung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, dương tính trở lại sau 14 ngày cách ly tại nhà và đây là ca dương tính trở lại thứ 6 tại Việt Nam.
Bệnh nhân dương tính trở lại có thể do họ chưa khỏi bệnh hoàn toàn, trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.
Giáo sư Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phân tích những vấn đề đặt ra về chuyên môn với những trường hợp người bệnh đã âm tính sau đó lại dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.
Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cho rằng hiện tượng này là do virus hoạt động mạnh trở lại chứ không phải là bệnh nhân tái nhiễm virus.