Ngành văn hóa, thể thao và du lịch có những bước phát triển đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, dù vẫn chịu ảnh hưởng của hai đợt bùng phát dịch COVID-19.
Khi cách làm cũ đã mất ưu thế, không mang lại hiệu quả đúng như giá trị thực, là lúc cần một cuộc “cách mạng” trong cả tư duy và hành động của ngành du lịch Việt, không chỉ ở phía các doanh nghiệp.
Để đạt mục tiêu đề ra, những tháng còn lại của năm nay, ngành du lịch sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy thị trường khách quốc tế và nội địa; trong đó có địa bàn trọng điểm.
Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ e-marketing (tiếp thị trực tuyến) du lịch – xu hướng mới trong thời đại 4.0, thời gian tới đây ngành du lịch Việt Nam sẽ bắt tay với các nền tảng số lớn nhằm xúc tiến quảng bá.
Mức chi phí dành cho việc phát 300 lần clip quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình Travel Channel của Anh, từ ngày 20/10 tới đây, được tiết lộ khá khiêm tốn, chỉ hết 30.000 USD.