Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) của Liên hợp quốc vừa đưa ra 80 khuyến nghị trên 7 trục hành động nhằm giúp khu vực Mỹ Latinh và Caribe thoát “bẫy tăng trưởng thấp.”
FAO cho biết, do tác động của dịch COVID-19, khoảng 45,5 triệu người tại khu vực Mỹ Latinh-Caribe sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói, trong đó có 28,5 triệu người ở mức nghèo cùng cực.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị chiến lược Mỹ Latinh (CELAG), hoạt động du lịch tại tất cả các nước Mỹ Latinh rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn từ 1-3 tháng tùy theo mỗi nước.
Ngoại trưởng Kang Kyung-wha dự kiến hội đàm với tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi kết thúc cuộc họp Ủy ban kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribbean (ECLAC) diễn ra tại Cuba trong hai ngày 9-10/5.
Các chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) dự báo các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe tăng trưởng khá chậm chạp trong năm 2016 sau khi đã giảm trung bình 0,9% trong năm 2015.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực Mỹ Latinh giảm 21% trong nửa đầu năm 2015 là là tin xấu mới nhất đối với một khu vực đang đối mặt với suy thoái trong năm nay.
ECLAC dự báo kinh tế Argentina có thể sẽ tăng trưởng âm trong năm nay do việc Argentina rơi vào tình cảnh bị coi là vỡ nợ, khiến cho nước này đứng ngoài các thị trường nợ nước ngoài.
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm nay xuống còn 2,2%, từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng Tư.
Tình trạng suy giảm lượng hàng hóa tại các cảng biển ở khu vực Mỹ Latinh và Caribbean đã phản ánh sự trì trệ trong hoạt động ngoại thương của khu vực này.
ECLAC khẳng định trong năm nay kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng nhẹ so với mức 2,5% của năm 2013 và giảm so với ước tính 3,2% mà cơ quan này đưa ra tháng 12/2013.